UFC chia tay hai cựu binh hạng nặng Junior Dos Santos và Alistair Overeem

(Tổ Quốc) - Hai tay đấm Junior Dos Santos và Alistair Overeem đã phải rời UFC sau quãng thời gian dài gắn bó.

Sáng 3/4, MMAjunkie cho hay UFC đã quyết định "đường ai nấy đi" với hai lão tướng Junior Dos Santos và Alistair Overeem. Thông tin này cũng được cây viết MMA nổi tiếng Ariel Helwani xác nhận.

Dos Santos (21 thắng - 9 thua) ra mắt UFC vào tháng 10/2018 trước đối thủ sừng sỏ Fabricio Werdum. Tới năm 2011, tay đấm sinh năm 1984 chỉ mất 64 giây để hạ đo ván Cain Velasquez và trở thành nhà vua mới.

Sau đó, tay đấm có biệt danh "Cigano" còn có một lần bảo vệ đai thành công với Frank Mir. Tuy nhiên, Dos Santos đã mất đai vô địch sau thất bại trước chính Velasquez vào cuối năm 2012. Trước khi rời UFC, Dos Santos đã thua tới 4 trận liên tiếp, bị bật khỏi Top 10 hạng nặng của giải đấu.

UFC chia tay hai cựu binh hạng nặng Junior Dos Santos và Alistair Overeem - Ảnh 1.

Dos Santos từng giữ đai UFC trong giai đoạn 2011-2012

UFC chia tay hai cựu binh hạng nặng Junior Dos Santos và Alistair Overeem - Ảnh 2.

Cách đây ít giờ, VĐV 37 tuổi đã gửi lời cảm ơn tới UFC trên trang cá nhân, đồng thời khẳng định vẫn sẽ tiếp tục thi đấu trong tương lai.

Overeem (47-19) từng là nhà vô địch tại Strikeforce, PRIDE cũng như K-1 Grandprix trước khi gia nhập UFC. Trong ngày chào sân ở giải MMA lớn nhất thế giới, Overeem gây ấn tượng khi vượt qua cựu vương Brock Lesnar bằng hàng loạt đòn nặng.

Tay đấm 41 tuổi chơi tốt nhất trong giai đoạn 2014 đến 2017 với 6 chiến thắng ở 7 lần thượng đài. Suốt 7 năm tranh tài tại UFC, Overeem có một lần được trao cơ hội tranh đai nhưng đã thua nhà vô địch Stipe Miocic.

Ở lần thượng đài gần nhất, Overeem để thua dễ Alexander Volkov. Phong độ không cao cộng với việc đã lớn tuổi, việc Overeem chia tay UFC là điều đã được dự đoán từ trước.

UFC chia tay hai cựu binh hạng nặng Junior Dos Santos và Alistair Overeem - Ảnh 2.

Overeem vừa chia tay UFC sau quãng thời gian dài gắn bó

 

AB

Tin mới