• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ứng cử viên Biden mắng thẳng mặt Tổng thống Trump: "Ông cứ lảm nhảm tiếp đi"

Thời sự 30/09/2020 10:47

(Tổ Quốc) - Quá ngán ngẩm, Ứng cử viên Biden thậm chí đã nói thẳng vào mặt Tổng thống Trump rằng: "Ông có im đi không?"

Sáng ngày 30/9, vòng tranh luận đầu tiên của cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ đã bắt đầu. Khoảng 20 phút đầu tiên của cuộc tranh luận khá căng thẳng khi đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục cắt ngang ứng cử viên Joe Biden và thậm chí là người dẫn chương trình Chris Wallace.

Hầu như trong mọi câu trả lời của Ứng cử viên Biden về Tòa án tối cao cũng như chương trình bảo hiểm tế, Tổng thống Trump đều cắt ngang và phía ông Biden cũng đáp trả. Hệ quả là cuộc tranh luận trở nên ngày càng căng thẳng và rối loạn khi 2 ứng cử viên tranh cãi ra ngoài cả câu hỏi chính mà người dẫn chương trình vạch ra.

Ứng cử viên Biden mắng thẳng mặt Tổng thống Trump: Ông cứ lảm nhảm tiếp đi - Ảnh 1.

Quá ngán ngẩm, Ứng cử viên Biden thậm chí đã mắng thẳng vào mặt Tổng thống Trump rằng: "Ông có im đi không?"

Dẫu vậy Tổng thống Trump vẫn chẳng quan tâm và tiếp tục cắt ngang để trình bày ý kiến của mình. Thế là ứng cử viên Biden phải thốt lên: "Cứ lảm nhảm tiếp đi."

Khi người dẫn chương trình Wallace cố gắng nhắc nhở Tổng thống Trump để Ứng cử viên Biden trả lời nốt câu hỏi, 2 bên đã có cuộc đáp trả qua lại và cuối cùng Tổng thống Trump trả lời: "Tôi nghĩ là dường như tôi đang tranh luận với ông chứ không phải ông ta (ứng cử viên Biden), nhưng tốt thôi tôi cũng chẳng bất ngờ về điều đó."

Cuộc tranh luận ngày 30/9 được truyền hình trực tiếp trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau và đã thu hút được sự quan tâm của cả thế giới.

Đại dịch COVID-19 đã khiến buổi tranh luận năm nay trở nên đặc biệt hơn mọi khi. Theo các quy định mới, tổng thống Trump và ông Biden sẽ không bắt tay nhau và không bắt tay người điều phối trước khi bước vào tranh luận.

Năm 2016, ông Wallace cũng là người điều phối cho cuộc tranh luận giữa ông Trump và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

AB

NỔI BẬT TRANG CHỦ