• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ứng phó bão Vamco: Đà Nẵng sơ tán hơn 92.000 người

Thời sự 14/11/2020 14:47

(Tổ Quốc) - Ứng phó với bão Vamco (bão số 13), tính đến 9 giờ ngày 14/11, các quận huyện ở Đà Nẵng tiến hành sơ tán hơn 92.000 người dân.

Bão Vamco tăng cấp

Theo bản tin phát lúc 11 giờ ngày 14/11 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Hồi 10 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 300km, cách Quảng Trị khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 22 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần. Đến 10 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Ứng phó bão Vamco: Đà Nẵng sơ tán hơn 92.000 người - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Vamco.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Lào-Thái Lan.

Đà Nẵng sơ tán hơn 92.600 người

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, để ứng phó với bão Vamco, các địa phương đã rà soát, lên danh sách và lập kế hoạc sơ tán người dân. Tính đến 9 giờ ngày 14/11, các quận huyện ở  Đà Nẵng tiến hành sơ tán hơn 92.600 người dân.

Hiện công tác ứng phó bão Vamco đang được lực lượng chức năng, người dân…ở Đà Nẵng khẩn trương triển khai.

Trước đó, chiều 13/11, Đà Nẵng đã có công điện về việc ứng phó với bão Vamco, mưa, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 12 giờ 00 phút ngày 14/11 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) nghỉ làm việc trong ngày 14/11 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt).

Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại tới những vị trí nguy hiểm, ngập sâu trên các tuyến giao thông, cầu, đường… quan trọng bắt đầu từ 12 giờ ngày 14/11.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học ngày 14/11. Tiếp tục theo dõi diễn biến bão, lũ trong những ngày đến để quyết định việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố…

Ứng phó bão Vamco: Đà Nẵng sơ tán hơn 92.000 người - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn, ứng phó bão Vamco.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm 14/11, nhiều người dân ở Đà Nẵng hối hả chằng chống nhà cửa, cửa hàng…để phòng chống bão.

"Sáng nay gia đình tôi mua thêm dây thép, ván... về buộc và chằng chống cửa hàng cho chắc chắn, để nếu bão Vamco có đổ bộ vào sẽ hạn chế được phần nào thiệt hại. Bắt đầu từ trưa nay nhà tôi sẽ đóng cửa hàng, không kinh doanh buôn bán gì nữa", một chủ cửa hàng kinh doanh điện lạnh trên đường Hùng Vương (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết.

Trong lúc đó, tại Chợ Cồn, các tiểu thương cho biết, sức mua của người dân trong chiều qua và sáng nay có tăng nhẹ.

"Sáng nay tôi đi chợ thấy có rất nhiều người mua rau củ quả, cá, thịt, đồ khô, nến, đèn pin…để về dự trữ, phòng mưa bão. Tôi cũng mua những đồ dùng cần thiết để cho gia đình dùng trong 2 ngày", bà Nguyễn Thị Hồng (trú quận Thanh Khê) cho hay.

Ứng phó bão Vamco: Đà Nẵng sơ tán hơn 92.000 người - Ảnh 3.

Tính đến sáng 14/11, các quận, huyện ở Đà Nẵng tiến hành sơ tán hơn 92.000 người dân...

Ứng phó bão Vamco: Đà Nẵng sơ tán hơn 92.000 người - Ảnh 4.

Các nhân viên một cửa hàng điện máy chằng chống phía ngoài cửa hàng

Ứng phó bão Vamco: Đà Nẵng sơ tán hơn 92.000 người - Ảnh 5.

Ứng phó bão Vamco: Đà Nẵng sơ tán hơn 92.000 người - Ảnh 6.

Một số ngân hàng cũng đã chằng néo các cửa kính...

Ứng phó bão Vamco: Đà Nẵng sơ tán hơn 92.000 người - Ảnh 7.

Ứng phó bão Vamco: Đà Nẵng sơ tán hơn 92.000 người - Ảnh 8.

Tại một số chợ trên địa bàn, nhiều người mua thực phẩm về dự trữ cho 2 ngày

Ứng phó bão Vamco: Đà Nẵng sơ tán hơn 92.000 người - Ảnh 9.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tuyên truyền, nhắc nhở tàu thuyền phòng chống bão Vamco.

Theo Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, ứng phó với bão Vamco và đảm bảo an toàn cho hành khách, Sở đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu từ 11h00 ngày 14/11, bắt đầu tạm dừng vận tải các tuyến cố định đi và đến các bến xe trên địa bàn gồm Bến xe trung tâm và Bến xe phía Nam TP Đà Nẵng.

Đối với các chủ doanh nghiệp vận tải hành khách, Sở GTVT Đà Nẵng yêu cầu thực hiện thông báo đến hành khách, cổng thông tin, trang mạng. Thanh tra giao thông và các đơn vị chức năng sẽ kiểm tra việc thực hiện những quy định này và sẽ xử lý nghiêm vi phạm nếu các đơn vị vận tải cố tình hoạt động.

Trước đó, Sở GTVT Đà Nẵng cũng đã có thông báo tạm dừng hoạt động các tuyến xe buýt trợ giá để phòng, tránh bão số 13. Cụ thể, tạm dừng hoạt động 12 tuyến xe buýt (tuyến số 05, 07, 08, 11, 12, TMF, R4A, R6A, R14, R15, R16, R17A) từ 00h00 ngày 14/11 cho đến khi đảm bảo an toàn thì các tuyến xe buýt hoạt động trở lại bình thường.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ