• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

UPS hành động vì an toàn giao thông

Giáo dục 18/10/2018 16:51

(Tổ Quốc)- Ngày 18/10/2018, nhân viên UPS (NYSE: UPS) tại Việt Nam khởi động “Tháng tình nguyện quốc tế thường niên” với các buổi ngoại khóa giáo dục an toàn giao thông (ATGT) đường bộ cho học sinh tại Trường Tiểu học Thanh Trì Hà Nội.

Chương trình được triển khai từ đầu năm học 2018-2019 với mục tiêu nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh, đặc biệt tập trung vào việc hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách. Quỹ UPS đã tài trợ 1.400 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh vào cuối chương trình.

UPS hành động vì an toàn giao thông - Ảnh 1.

"Hoạt động tình nguyện là một phần văn hóa của Quỹ UPS, có nhiệm vụ kết nối, cải thiện đời sống và thúc đẩy cộng đồng tiến về phía trước. Với vai trò một tổ chức toàn cầu, chúng tôi vinh dự khi có cơ hội huy động nguồn lực của mình để giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Tính riêng năm 2017, nhân viên UPS trên toàn thế giới đã thực hiện 2,9 triệu giờ phục vụ và hỗ trợ những đối tượng cần sự giúp đỡ trong cộng đồng", ông Eduardo Martinez, Chủ tịch Quỹ UPS, Giám đốc đa dạng văn hóa và hòa nhập cho biết.

Từ năm 2017, Quỹ UPS đã tài trợ tổng cộng 17.000 mũ bảo hiểm cho các em học sinh tại Việt Nam, Campuchia và Myanmar. Trong đó có 9.000 mũ bảo hiểm đã được trao tặng cho 6 trường học tại Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Bà Trịnh Thu Hà, Phó chánh văn phòng, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: "Tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em sẽ giúp trẻ sớm hình thành thói quen tuân thủ pháp luật về ATGT. Chúng tôi tin rằng việc tiếp tục trao tặng mũ bảo hiểm và tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho trẻ em rất cần thiết để cải thiện tình trạng ATGT đường bộ, hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương khi lưu thông trên đường và bảo vệ được tính mạng cho những người tham gia giao thông tại Việt Nam".

UPS hành động vì an toàn giao thông - Ảnh 2.

Tặng mũ bảo hiểm là một phần của chiến dịch "Safety Delivered – Hành trang an toàn", một chương trình được Quỹ UPS tài trợ triển khai tại Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Chiến dịch nhắm đến đối tượng giới trẻ lái xe gắn máy còn thiếu kinh nghiệm, nhằm thay đổi hành vi thiếu tập trung khi lái xe cũng như nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em.

"Dự án Safety Delivered – Hành trang an toàn đã tiếp cận hơn 200.000 học sinh và 200.000 bậc phụ huynh, kể từ khi được khởi xướng. Hợp tác với các bậc phụ huynh là việc cần thiết để tạo ra tác động lâu dài trong việc khuyến khích trẻ em đội mũ bảo hiểm, vì cha mẹ chính là người đưa ra những quyết định thay đổi cuộc sống của con mình", ông Greig Craft, Chủ tịch quỹ AIP cho hay. (Quỹ AIP là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với mục tiêu phòng chống tai nạn và thương vong đường bộ tại các nước có thu nhâp thấp và trung bình).

"Tháng tình nguyện quốc tế thường niên" được UPS, Quỹ AIP, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Ban ATGT và Phòng CSGT Tp.Hà Nội phối hợp tổ chức.

Hoàng Mỹ

NỔI BẬT TRANG CHỦ