US Open đón nhận tin vui: Tay vợt số 1 thế giới xác nhận dự giải sau đôi lần có ý định rút lui

(Tổ Quốc) - Novak Djokovic trở thành ngôi sao sáng nhất xác nhận sẽ tham dự US Open, dự kiến khởi tranh vào cuối tháng này.

"Tôi vui mừng khẳng định bản thân sẽ tham dự Cincinnati Masters và Us Open. Đây là quyết định không dễ dàng bởi những trở ngại và thách thức khách quan nhưng viễn cảnh được trở lại thi đấu khiến tôi thực sự cảm thấy hào hứng", Djokovic thông báo trên Twitter.

Việc Nole xác nhận tham dự US Open chắc chắn mang đến tin không thể vui hơn với ban tổ chức và người hâm mộ. Trước đó, giải Grand Slam tại xứ sở cờ hoa đứng trước viễn cảnh bị "tàn phá" nặng nề bởi sự tác động của đại dịch Covid-19.

US Open đón nhận tin vui: Tay vợt số 1 thế giới xác nhận dự giải sau đôi lần có ý định rút lui - Ảnh 1.

Djokovic mang đến tin vui cho ban tổ chức và người hâm mộ US Open. Ảnh: Getty Images.

Một loạt tay vợt tên tuổi quyết định không tham dự US Open vì lo ngại dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ở Mỹ. Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Stan Wawrinka, Ashleigh Barty (nữ tay vợt số 1 thế giới), Bianca Andreescu (đương kim vô địch đơn nữ US Open), Elina Svitolina, Kiki Bertens… đều sẽ vắng mặt. Trước đó, huyền thoại Roger Federer cũng thông báo sẽ nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải năm nay vì chấn thương.

Bản thân Djokovic cũng từng đôi lần bóng gió về khả năng sẽ vắng mặt ở US Open 2020 do cảm thấy khó khăn trong việc thích nghi với các quy định cách ly của ban tổ chức. "Tôi sẽ không đến Mỹ 1 mình và sẽ chỉ tham dự nếu có đầy đủ đội ngũ huấn luyện đi cùng".

Djokovic từng 3 lần đăng quang US Open vào các năm 2011, 2015 và 2018. Sự vắng mặt của những kỳ phùng địch thủ như Federer hay Nadal sẽ giúp anh có thêm cơ hội nâng tổng số danh hiệu Grand Slam lên con số 18. Nhưng phong độ của tay vợt số 1 thế giới lúc này vẫn đang là dấu hỏi lớn.

US Open đón nhận tin vui: Tay vợt số 1 thế giới xác nhận dự giải sau đôi lần có ý định rút lui - Ảnh 2.

Nadal và Federer sẽ là những sự vắng mặt đáng tiếc nhất tại đơn nam US Open 2020. Ảnh: Getty Images.

Djokovic chỉ mới trở lại tập luyện cách đây vài tuần sau thời gian nhiễm Covid-19. Bản thân Nole cũng phải đối diện với rất nhiều chỉ trích do tổ chức giải đấu từ thiện Adria Tour không đúng thời điểm, khiến một số tay vợt và thành viên ban huấn luyện dự giải dương tính với virus SARS-CoV-2.

"Tôi nhận thức được lần tham dự này sẽ rất khác bởi những biện pháp an toàn cần thiết được áp dụng tại New York. Tuy nhiên, tôi đã luyện tập chăm chỉ cùng đội ngũ của mình và có được nền tảng thể lực và cơ thể đủ để thích nghi với điều kiện mới. Tôi cũng đã thực hiện các cuộc kiểm tra để đảm bảo bản thân đã bình phục hoàn toàn và cam kết sẽ chơi hết mình khi ra sân", Nole khẳng định.

US Open dự kiến khởi tranh từ 31/8 tại tổ hợp quần vợt USTA Billie Jean King, New York. Do lo ngại dịch Covid-19 bùng phát, các trận đấu sẽ diễn ra với những khán đài vắng bóng khán giả.

THÀNH AN

Tin mới