• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ủy ban Kiểm tra TƯ trực tiếp vào công bố kết luận kiểm tra Bí thư và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Thời sự 22/09/2017 17:53

(Tổ Quốc) - Ủy ban Kiểm tra TƯ đã làm việc với Thành ủy Đà Nẵng công bố “kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm” đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân.  Chiều nay, Chánh VP Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng cho biết, buổi làm việc diễn ra sáng cùng ngày.  Trước đó, ngày 18/9, Ủy ban Kiểm tra TƯ có thông cáo báo chí nêu rõ kết quả kiểm tra các dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2015 - 2020).  Chiều nay, Chánh VP Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng cho biết, buổi làm việc diễn ra sáng cùng ngày.  Trước đó, ngày 18/9, Ủy ban Kiểm tra TƯ có thông cáo báo chí nêu rõ kết quả kiểm tra các dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2015 - 2020). 

Chiều nay, Chánh VP Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng cho biết, buổi làm việc diễn ra sáng cùng ngày.

Theo đó, sáng nay (22-9), Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã vào làm việc với Thành uỷ Đà Nẵng để công bố chi tiết kết luận cụ thể đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ. Kết luận này được đưa ra sau kỳ họp thứ 17 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng diễn ra từ ngày 13 đến 16-9-2017 tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 18/9, Ủy ban Kiểm tra TƯ có thông cáo báo chí nêu rõ kết quả kiểm tra các dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2015 - 2020). 

 Ngày 14-6-2016, đoàn công tác của Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng làm việc với Thành uỷ Đà Nẵng

Thông cáo cũng kết luận sai phạm cụ thể đối với cá nhân ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng; ông Huỳnh Đức Thơ, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Theo Ủy ban Kiểm tra TƯ, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020, của ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Sau khi Ủy ban kiểm tra TƯ chính thức công bố kết luận cụ thể đối với Thành ủy Đà Nẵng, các tập thể và cá nhân liên quan sẽ bị xử lý kỷ luật theo các quy định.

Theo VietNamNet

NỔI BẬT TRANG CHỦ