Vạ miệng khi stream, 2 tuyển thủ Esports Trung Quốc phải nộp phạt hàng trăm triệu đồng

(Tổ Quốc) - Làm tuyển thủ Esports không đơn thuần chỉ là thi đấu, đem về kết quả tốt nhất cho đội tuyển. Ngoài thành tích, hành vi ứng xử của họ cũng cần phải được trau chuốt từng li từng tí.

Fanpage chính thức của Vici Gaming và Invictus Gaming trên Weibo vừa đồng loạt đưa ra 2 thông báo xử phạt. Bộ đôi tuyển thủ bị xướng danh lần lượt là Southwind (IG) và Leyan (VG), họ cùng mắc lỗi phát biểu, bình luận thiếu suy nghĩ trong lúc stream.

Cụ thể trong thông báo, IG khẳng định Southwind đã "sử dụng ngôn ngữ thiếu văn minh, đưa ra những lời nhận xét không phù hợp" trước hàng ngàn khán giả xem trực tiếp vào hôm 11/7, gây ra "hiệu ứng trái chiều". Lần vạ miệng này khiến tuyển thủ sinh năm 1996 phải nộp phạt 50.000 NDT, tương đương 165 triệu VNĐ.

Với trường hợp của Leyan, tuyển thủ này bị phạt một tháng lương. Con số cụ thể không được Vici Gaming tiết lộ.

Vạ miệng khi stream, 2 tuyển thủ Esports Trung Quốc phải nộp phạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Thông báo của VG về trường hợp của Leyan.

Vạ miệng khi stream, 2 tuyển thủ Esports Trung Quốc phải nộp phạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 2.

Thông báo của IG về trường hợp của Southwind.

Chân dung Southwind (trái) và Leyan (phải).

Nhiều khả năng trong quá trình chơi xếp hạng, Southwind và Leyan đã không kiềm chế được bản thân, dẫn đến vạ miệng. Những hành vi như thế cộng với việc cố tình "troll game" luôn khiến các tuyển thủ phải nhận hình phạt cực nặng.

Trong lịch sử phát triển của LMHT chuyên nghiệp, có rất nhiều trường hợp tương tự Leyan và Southwind. Đầu tháng 7 vừa rồi, tuyển thủ trẻ Lee "Gumayusi" Min-hyeong của T1 đã phải quỳ xuống xin lỗi ngay trên sóng stream vì feed 13 mạng trong một trận đấu. Tháng 4/2020, BeryL của DAMWON bị phạt lao động công ích trong 2 ngày vì bình luận vào bức ảnh dung tục trên MXH.

PHỤNG HIẾU

Tin mới