• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Vạ miệng" từ một bài báo 25 năm trước, tại sao Thủ tướng Anh muốn giữ bí mật về số người con của mình?

Thế giới 30/11/2019 11:15

(Tổ Quốc) - Trước thềm cuộc bầu cử ngày 12/12, Thủ tướng Boris Johnson vừa mới vướng vào một vụ lùm xùm liên quan tới những phát biểu thời ông còn chưa bắt đầu làm chính trị.

Trong quá khứ, Thủ tướng Anh Boris Johnson từng miêu tả về con cái của những bà mẹ độc thân là "không được nuôi dưỡng, ngạo mạn, hung hãn và thiếu pháp lý". Những bình luận đó tuần vừa qua bất ngờ tái xuất và làm dấy lên một cuộc tấn công mới nhằm vào đương kim Thủ tướng Anh trước thềm cuộc bầu cử 12/12. Cũng nhân dịp này, một câu hỏi đã được đặt ra: ông Johnson có bao nhiêu đứa trẻ?

"Vạ miệng" từ một bài báo 25 năm trước, tại sao Thủ tướng Anh muốn giữ bí mật về số người con của mình? - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (ảnh: Reuters)

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh LBC hôm thứ sáu (29/11), một người nghe đã điện thoại tới và gợi nhắc lại bài viết của ông Johnson vào năm 1995 trên tờ the Spectator. Người gọi tự xưng là một bà mẹ đơn thân và nói với Thủ tướng Anh: "Tôi không thích những gì ông nói về các bà mẹ đơn thân" và "Tại sao ông lại thấy vui mừng khi chỉ trích những người như tôi trong khi bản thân ông từ chối đề cập tới gia đình mình?".

Ông Jonnson từng kết hôn hai lần và có bốn người con – hai trai và hai gái với người vợ thứ hai Marina Wheeler. Ông và bà Wheeler chia tay từ năm 2018. Tuy nhiên, có tin đồn rằng, nhà lãnh đạo Đảng Bảo thủ đã có người con thứ năm – một người con gái ngoài giá thú. Cuộc sống cá nhân của ông Johnson cũng thường xuyên nhận được sự chú ý của truyền thông Anh và đương kim Thủ tướng từng bị cáo buộc là ngoại tình trong cuộc hôn nhân 25 năm của mình.

Ông Johnson cũng được cho là đang có quan hệ yêu đương với doanh nhân người Mỹ Jennifer Arcuri – người mới đây từng tiết lộ trên truyền hình quốc gia là Thủ tướng Anh thực tế có năm con.

Quay trở lại câu hỏi trên đài phát thanh, ông Johnson đã thở dài trước khi trả lời: "Đó là những lời nói lấy từ một bài báo mà tôi viết trước khi bắt đầu làm chính trị".

"Tôi không hề có ý thiếu tôn trọng với bà", Thủ tướng Anh chia sẻ với người gọi. "Tôi yêu các con của mình rất nhiều, nhưng họ không tham gia cuộc bầu cử này. Vì vậy tôi sẽ không bình luận gì về họ".

Khi được hỏi liệu ông có dự định có thêm con với bạn gái hiện tại Carrie Symond hay không, ông Johnson nói: "Tôi sẽ không thảo luận về điều đó đâu".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ