• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vạch nguyên nhân vụ tấn công dầu mỏ Saudi, chuyên gia Israel bất ngờ nhắc tới tên lửa Nga

Thế giới 29/09/2019 14:28

(Tổ Quốc) - Theo chuyên gia Israel, hệ thống phòng thủ Patriot mà Mỹ cung cấp cho Arab Saudi không được thiết kế đối phó với tấn công tầm thấp.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang Defence News, cựu Giám đốc Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Istael Uzi Rubin nhận xét, nguyên nhân khiến hệ thống phòng thủ trên không của Arab Saudi đã không thể đối phó với cuộc tấn công kết hợp của máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở chế xuất dầu tại Saudi vừa qua, là do hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất không được thiết kế để phát hiện những mục tiêu như vậy.

T4FCEM2GHJFJ5LPO6FI4PCGW2E

Hệ thống Patriot không thể đối phó với các máy bay không người lái tấn công ở tầm bay thấp? (ảnh: getty)

"Đối với tên lửa, hệ thống cảm ứng tên lửa sẽ nhằm vào phía trên đường chân trời bởi vì các tên lửa bay ở phía trên nó và bạn không muốn sự hỗn loạn. Vì vậy, vấn đề là sẽ có những vật thể tiến vào gần với mặt đất", ông Rubin chỉ ra.

Theo cựu giám đốc, rất khó để lấp đầy khoảng trống radar này, nhưng không phải là không thể. Tất cả những gì Saudi phải làm là thiết lập một hệ thống phòng thủ địa phương.

Ông Rubin cho rằng, không cần tới các hệ thống tối tân để xử lý vấn đề "khoảng trống" và hệ thống khá đơn giản của Nga là Pantsir S1 có thể làm được điều đó. Nga đã sử dụng thành công Pantsir để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào căn cứ Hmeymim tại Syria do các nhóm vũ trang địa phương tiến hành.


Mặc dù Riyadh chưa nhắc tới khả năng mua hệ thống Pantsir, nhưng Saudi và Nga từng thảo luận về một hợp đồng cung cấp hệ thống phòng thủ S-400. Hệ thống do Nga sản xuất được đánh giá là có một số ưu điểm khác biệt khi so sánh với hệ thống Patriot. Tuy nhiên, một số sự kiện gần đây liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ cho thấy, một vụ mua bán như vậy có thể sẽ làm bùng nổ những phản ứng tiêu cực từ Washington – một đồng minh lâu năm của Saudi.

Sau khi vụ tấn công ngày 14/9 khiến sản lượng dầu mỏ hàng ngày của Saudi giảm xuống một nửa và giá dầu thế giới tăng cao, Lầu Năm góc mới đây đã thông báo sẽ triển khai thêm hệ thống Patriot tới vương quốc Arab. Ngay sau vụ tấn công, lực lượng Houthis tại Yemen đã đứng ra nhận trách nhiệm, tuy nhiên Mỹ, Riyad và một số nước phương Tây lại cáo buộc Iran mới là thủ phạm của vụ việc.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ