• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vải được mùa, chớm vụ thu hoạch giá đã rẻ “giật mình”

Kinh tế 31/05/2018 12:18

(Tổ Quốc) - Giá quả vải đầu mùa dao động từ 30.000 – 45.000 đồng/kg, chỉ bằng một nửa so với mức giá 50.000 – 70.000 đồng/kg của năm ngoái.

Bằng giờ năm ngoái, giá quả vải bán tại các chợ, siêu thị có giá khoảng 50.000 -70.000 đồng/kg tùy từng loại quả to, nhỏ.  Tuy nhiên, năm nay giá vải giảm chỉ bằng phân nửa so với năm ngoái.

Ảnh: Nam Nguyễn

Theo khảo sát của phóng viên, tại các chợ trong địa bàn thành phố Hà Nội như chợ đầu mối Đền Lừ, chợ 8-3, chợ Đồng Xa, chợ Long Biên…. giá vải đầu mùa dao động từ 25.000 – 40.000 đồng/kg vải u (loại vải đầu mùa, có quả khá to).

Chị Thu Nga (Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, ngày 15/4 (âm lịch) vừa qua chị đi chợ gần nhà mua vải đầu mùa về thắp hương và không ngờ giá lại rẻ đến vậy.

“Chỉ có 35.000 đồng/kg. Vậy mà tôi cứ nghĩ đầu mùa giá sẽ đắt lắm!”, chị Nga nói.

Tương tự, chị Hải (phóng viên một tờ báo điện tử tại Hà Nội) cũng cho biết, sáng nay trên đường đi làm chị thấy người ta chở nhiều vải quả to nhìn ngon quá nên chị dừng xe lại hỏi giá. Chị định mua khoảng 2kg nhưng thấy giá rẻ bất ngờ nên mua luôn 5kg mang đến cơ quan để mời đồng nghiệp thưởng thức vải đầu mùa.

“Chỉ 30.000 đồng/kg thôi. Thấy rẻ quá tôi mua luôn 2 chùm vải to. Một chùm để chiều về nhà thắp hương và 1 chùm còn lại để mời đồng nghiệp trong phòng”, chị Hải cho hay.

Chị Ngọc- chủ một sạp hoa quả tại chợ đầu mối Đền Lừ - cho hay, năm nay giá vải rẻ là do được mùa, sản lượng tăng mạnh so với năm ngoái.

Ảnh: Nam Nguyễn

“Năm ngoái bằng giờ chúng tôi buôn giá đắt hơn khoảng gấp rưỡi. Năm nay đầu mùa mà giá chỉ dao động từ 25.000 -40.000 đồng thì vài hôm nữa vào chính vụ giá sẽ còn rẻ hơn nhiều”, chị Ngọc chia sẻ.

Được biết, do thời tiết năm nay thuận lợi nên vải được mùa, quả to. Đại diện tỉnh Hải Dương và Bắc Giang dự kiến, sản lượng vải năm nay đạt cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, khoảng 55.000 - 60.000 tấn, gấp đôi so với năm 2017.

Tại Bắc Giang, dự kiến sản lượng vải tại địa phương sẽ đạt 150.000 – 180.000 tấn, gấp gần 2 lần so với năm ngoái. Hiện giá vải bán tại Bắc Giang đang dao động ở mức 10.000  - 25.000 đồng/kg tùy loại./.

Hà Giang

 

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ