Vẫn chưa xác định được danh tính cô gái bị ô tô Mercedes cán tử vong ở đường Lê Văn Lương

(Tổ Quốc) - Vụ tai nạn làm một người tử vong, 2 người bị thương 5 phương tiện bị cháy rụi hoàn toàn. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân tử vong.

Liên quan đến vụ việc xe Mercedes gây tai nạn rồi bốc cháy, ngày 20/11 công an quận Cầu Giấy vẫn đang điều tra, làm rõ. 

Vẫn chưa xác định được danh tính cô gái bị ô tô Mercedes cán tử vong ở đường Lê Văn Lương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Danh tính tài xế lái ô tô được xác định là bà Vũ Thị Hồng Thái, SN 1971, trú tại Hà Nội. Nữ tài xế gây tai nạn sau khi rời khỏi hiện trường đã đến cơ quan công an trình diện.

Theo thông tin từ công an, vào khoảng 7h20' ngày 20/11 tại ngã tư Lê Văn Lương-Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô Mercedes BKS: 30G-007.85 do chị Vũ Thị Hồng Thái điều khiển.

Xe chị Thái đi trên đường Lê Văn Lương hướng về Láng đâm phải xe máy 18D1-418.18 do anh Trần Văn Thới (SN 1991, trú tại Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định) điều khiển chở Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, trú tại Cao Bằng), tiếp đến là xe máy mang BKS 18M1-2150 do anh Phạm Văn Út (SN 1991, trú tại Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển.

Vẫn chưa xác định được danh tính cô gái bị ô tô Mercedes cán tử vong ở đường Lê Văn Lương - Ảnh 2.

Các phương tiện bị cháy hoàn toàn sau tai nạn.

Chưa dừng lại, xe của bà Thái tiếp tục đâm vào 1 xe máy chưa rõ biển số, chưa rõ người điều khiển, một xe đạp chưa rõ người điều khiển.

Hậu quả làm một nạn nhân nữ đi xe máy chết tại chỗ, anh Út bị bỏng đang cấp cứu viện bỏng quốc gia, Chị Nhung bị chấn thương cột sống đang cấp cứu viện Đại học Y. 5 phương tiện gặp tai nạn đều bị cháy hoàn toàn.

Theo xác minh qua cơ quan đăng kiểm bà Vũ Thị Hồng Thái cũng là chủ nhân, người có tên trong giấy đăng kí ô tô Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85. Chiếc xe này vừa được bà Thái mua.

Ngọc Thắng

Tin mới