• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vận động toàn xã hội tích cực tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Văn hoá 21/11/2019 07:57

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" năm 2019 và "Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ" (25/11/2019).

Các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cá nhân và gia đình; vận động toàn xã hội tích cực tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, thực hiện bình đẳng giới vì một cộng đồng an toàn, lành mạnh, tiến bộ và văn minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, kiến thức về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; giáo dục đạo đức, lối sống nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, xây dựng gia đình phát triển bền vững và tạo dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Vận động toàn xã hội tích cực tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: giadinh.net.vn

Với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em", các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" diễn ra từ 15/11-15/12/2019, các hoạt động tuyên truyền "Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ" triển khai vào ngày 25/11/2019.

Các nội dung sẽ được triển khai dưới hình thức cổ động trực quan (treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, triển lãm tranh, ảnh….tại trụ sở cơ quan, trường học, các khu điểm du lịch, trên các trục đường chính, nơi công cộng, nơi tập trung đông dân cư); qua các phương tiện thông tin đại chúng (xây dựng các chuyên trang, chuyên mục) và các hình thức khác như: tổ chức hội thi, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt các Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững", Hội quán nông dân, Tổ Nhân dân tự quản, CLB Đờn ca tài tử, …

Căn cứ vào điều kiện thực tế, các địa phương có thể lựa chọn hình thức tổ chức tuyên truyền phù hợp; vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động trong thời gian cao điểm.


Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ