• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vàng đã khiến DongA Bank lỗ gần 140 tỷ đồng chỉ trong 1 năm

Kinh tế 14/12/2016 07:22

(Tổ Quốc) -Thận trọng vượt qua giai đoạn thị trường chao đảo với những cơn sốt nóng chứng khoán, bất động sản năm 2007-2008, khủng hoảng kinh tế 2009-2011..., song DongA Bank lại mắc kẹt trong những cuộc chơi vàng và bất động sản giai đoạn sau này.

Năm 2011, DongA Bank là 1 trong 5 ngân hàng được cấp phép kinh doanh vàng. Ngoài việc chi tới hàng trăm tỷ đồng đầu tư vào vàng, DongA bank còn làm ra máy ATM có chức năng bán vàng tự động.

(Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, chính vì được phép kinh doanh vàng tài khoản nước ngoài mà ngân hàng đã phải nếm mùi cay đắng khi giá vàng quốc tế giảm một mạch 450 USD/oz chỉ trong năm 2013.

Trước đó, năm 2012, DongABank đã chi hơn 450 tỷ đồng đầu tư vào vàng nhưng kết quả thu về chưa đủ bù chi phí, chỉ đạt 385 tỷ đồng. Khoản lỗ từ hạng mục này là 138 tỷ đồng năm 2012.

Đầu tư lớn nhưng không hiệu quả, hoạt động của DongABank cũng đi xuống.

Khi dư âm của câu chuyện kinh doanh vàng dần lắng xuống thì DongA Bank lại phải chịu hệ quả của việc cho vay bất động sản.

Cho vay địa ốc những năm 2012-2013 chiếm khoảng 25-35% tổng dư nợ của DongA Bank, trong khi thị trường bất động sản vẫn ở giai đoạn "đóng băng".

Mắc kẹt giữa việc khách hàng khó trả nợ và yêu cầu lợi nhuận, đảm bảo thu nhập cho cổ đông, bất ổn tại DongA Bank thể hiện rõ qua khoản mục lãi dự thu (lãi từ các khoản cho vay nhưng đến hạn chưa thu được) tăng liên tục qua các năm, trong khi thu nhập lãi thuần giảm.

Về nợ xấu, từ năm 2011 - 2012, nợ xấu của ngân hàng tăng gần 3 lần, lên 2.000 tỷ đồng và giữ ở mức này đến cuối năm 2014 theo số liệu công bố chính thức, tương đương tỷ lệ xấp xỉ 4% dư nợ. Trong thông báo mới nhất của mình, DongA Bank cho biết từ giữa tháng 8/2015 đến cuối tháng 11/2016, ngân hàng đã xử lý và thu hồi được 3.655 tỷ đồng nợ xấu. Như vậy so với con số xấp xỉ 2.000 tỷ cuối năm 2014, số nợ xấu phát sinh từ 2015 đến nay đã tăng lên đáng kể.

Trước những bất ổn của DongA Bank, tháng 8/2015, cơ quan quản lý đã đưa ngân hàng này vào diện kiểm soát đặc biệt, cùng với sự ra đi của hàng loạt lãnh đạo nhà băng. Nguyên Tổng giám đốc Trần Phương Bình, người cũng đã phải rời ngân hàng khi ấy đã có tâm thư xin lỗi các cổ đông và nhận trách nhiệm về sự sa sút của nhà băng.

16 tháng sau khi cơ quan quản lý đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, DongA Bank một lần nữa khiến dư luận chú ý khi những lãnh đạo cũ bị khởi tố, bắt tạm giam.

Thông cáo được Ngân hàng Nhà nước phát đi cuối tuần trước khẳng định việc điều tra không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà băng và thực tế sức khỏe của DongA Bank đã cải thiện nhiều sau hơn một năm đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt./.

Hà Giang (T/h)

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ