• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

VCK U19 châu Á: Thầy trò Hoàng Anh Tuấn tái ngộ đại kình địch

Thể thao 18/05/2018 19:28

(Tổ Quốc) -U19 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với những đối thủ có nhiều duyên nợ gồm Hàn Quốc, Australia và Jordan.

Đội tuyển U19 Việt Nam đã được lá thăm may rủi đưa vào bảng C tại VCK U19 Châu Á 2018 cùng những đối thủ quen thuộc và có nhiều duyên nợ gồm Hàn Quốc, Australia và Jordan. Đây thực sự là những đối thủ mạnh, được đánh giá cao trong khu vực.

Đây thực sự là thách thức đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nếu muốn tái hiện kỳ tích cách đây 2 năm tại Bhrain. Vào thời điểm đó, U19 Việt Nam đã làm nên điều kỳ diệu khi vào đến vòng bán kết, và trở thành một trong 5 đại diện của châu Á dự giải U20 World Cup 2017. Ở VCK U19 Châu Á 2018 năm nay, 4 đội bóng lọt vào bán kết sẽ đại diện của châu Á tham dự VCK World Cup U20 2019 diễn ra tại Ba Lan.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U19 Jordan vào ngày 19/10, tiếp đến là U19 Australia (22/10) và U19 Hàn Quốc (25/10).

Ở thời điểm hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có trong tay đầy đủ nhân sự với 31 cầu thủ xuất sắc và sẽ có 2 tháng tập luyện nhằm chuẩn bị cho VCK U19 Đông Nam Á tới đây.

Đánh giá về lực lượng nhân sự hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Thật ra để thi giải Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cho phép đăng ký 40 cầu thủ và tôi nghĩ số lượng này không nhiều nhưng không phải ít. Danh sách tập trung vừa rồi nếu lên  đủ thì sẽ là những gì tốt nhất chúng ta đang có”.

Theo vị chiến lược gia người Khánh Hòa đánh giá, sau giải giao hữu Suwon vừa qua,  U19 Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều nhược điểm cần sửa nếu muốn có được kết quả tốt tại các giải đấu lớn sắp tới: “Nói một cách nghiêm túc, với sân chơi ở Đông Nam Á thì chúng ta có những đối tượng thấp hơn nhưng ở châu Á thì lại khác hoàn toàn. Khi chúng ta gặp đối thủ mạnh thì phải khắc phục được những yếu tố trên chứ không phải chia ra như 3 trận đấu trước ở Suwon thì chắc chắn sẽ thất bại”.

Kết quả bốc thăm

Bảng A: Indonesia (chủ nhà), UAE, Qatar, Đài Loan,

Bảng B: Nhật Bản, Iraq, Thái Lan, Triều Tiên

Bảng C: Việt Nam, Hàn Quốc, Australia, Jordan

Bảng D: Saudi Arabia, Tajikistan, Trung Quốc, Malaysia

 

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ