• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Về miền Quan họ ” lắng đọng cảm xúc trong lòng khán giả thủ đô

Văn hoá 04/05/2017 06:43

(Tổ Quốc) - Tối 3/5, Chương trình nghệ thuật  "Về miền Quan họ" do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa di sản Dân ca Quan họ, sau khi Dân ca Quan họ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thông qua Chương trình góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh - Kinh Bắc đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
 Chương trình nghệ thuật “Về miền Quan họ” có thời lượng khoảng 90 phút, Chương trình bao gồm các tiết mục Dân ca Quan họ Bắc Ninh được trình diễn theo lối cổ hát không nhạc đệm và có nhạc đệm...do các nghệ sỹ, diễn viên  NSND Thúy Hường, NSƯT Trung Kiên ,NSƯT Thanh Nhàn ... thể hiện
Dẫn chương trình: NSƯT Xuân Mùi
 Chương trình nghệ thuật “Về miền Quan họ” gồm hai phần
Tiết mục Dệt Gấm (lời cổ)

do tốp nữ Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh thể hiện.
 
Khán phòng Nhà hát Lớn không còn chỗ trống
Đến với đêm diễn, khán giả sẽ được thưởng thức các làn điệu quan họ đối đáp không nhạc đệm rất truyền thống
Ngoài ra ở Phần quan họ mở rộng, các làn điệu cũng được phát triển, làm mới bằng các thủ pháp thanh nhạc như hát bè, hát đuổi, nhằm phong phú thêm trải nghiệm nghệ thuật cho các làn điệu truyền thống.
Tiết mục "Lòng vẫn đợi chờ" với sự thể hiện của  NSƯT Thanh Nhàn và NSND Thúy Hường.
Khản giả Thủ đô được hòa mình vào những làn điệu quan họ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
 
Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh.
Đại diện Bộ VHTTDL, ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn lên tặng hoa cho các nghệ sĩ .

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ