• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Về tới Mỹ, Tổng thống Trump vẫn "không thể ngừng" tweet về Việt Nam

Thế giới 01/03/2019 20:57

(Tổ Quốc) - Tổng thống Donald Trump tiếp tục giành những lời lẽ tốt đẹp khi nói về Việt Nam.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một cập nhật mới trên Twitter, trong đó có nhắc tới Việt Nam và mối quan hệ với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

"Thật tốt khi được trở về từ Việt Nam - một nơi tuyệt vời. Chúng ta đã có các cuộc thương lượng quan trọng với ông Kim Jong-un - chúng ta biết họ muốn gì và họ biết chúng ta phải có cái gì. Mối quan hệ rất tốt, hãy xem điều gì sẽ xảy ra", ông Trump tweet.

Về tới Mỹ, Tổng thống Trump vẫn không thể ngừng tweet về Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ vừa trở về sau 3 ngày tại Hà Nội tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Trái với một số dự đoán trước đó, kết thúc hội nghị hai bên Mỹ và Triều Tiên đã không đi đến được một thỏa thuận chung; tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo đều công nhận Việt Nam đã làm rất tốt vai trò của một nước chủ nhà.

Phát biểu tại cuộc họp báo vào chiều ngày 28/2 sau hội nghị, Tổng thống Trump đã gửi lời cám ơn tới các nhà lãnh đạo Việt Nam và nhấn mạnh: "Hà Nội là một thành phố tuyệt vời, và những gì đã xảy ra trong hơn 25 năm qua thật là đáng kinh ngạc cho người dân Việt Nam, những gì họ đã làm được và sự phát triển kinh tế. Thật là điều gì đó vô cùng đặc biệt.

"Tôi muốn cám ơn tất người dân Việt Nam vì đã đón tiếp chúng tôi rất trọng thị", ông Trump nói.

Ngay sau khi rời Hà Nội, người đứng đầu nước Mỹ cũng đã một lần nữa thể hiện sự biết ơn với nước chủ nhà Việt Nam thông qua một tweet khác của mình.

"CÁM ƠN tới những chủ nhà nồng nhiệt tại Hà Nội trong tuần này: Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và những người dân Việt Nam tuyệt vời!", ông Trump viết trên Twitter, đồng thời cho đăng tải kèm theo một đoạn video về những hình ảnh của ông hội kiến hai nhà lãnh đạo Việt Nam.

Về phần nhà lãnh đạo Triều Tiên, vào chiều ngày 1/3, Chủ tịch Kim Jong-un đã có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại đây, ông Kim Jong-un cũng đã gửi lời cám ơn tới Việt Nam vì đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ