• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vé trận Việt Nam- Triều Tiên: Hét giá cao nhờ hảo thủ?

Thể thao 02/10/2016 11:15

(Tổ Quốc) -BTC vừa công bố giá vé trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên

Theo đó giá vé thấp nhất để xem trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CHDCND Triều Tiên diễn ra vào ngày 6/10 trên sân Thống Nhất (TP.HCM) là 100.000 đồng, cao nhất là 200.000 đồng.

Giá vé này này được coi là khá cao đối với một trận giao hữu, khi mà giá để xem các trận giao hữu với các đối thủ tầm trung ở sân Mỹ Đình (Hà Nội) như Indonesia, Malaysia hay Singapore cũng chỉ từ 50.000 -100.000 đồng. Thậm chí giá vé này chỉ thấp hơn 50.000 so với giá vé để xem các trận đấu khuôn khổ Giải vô địch AFF Suzuki Cup 2014 và 2015 trên sân VĐ Mỹ Đình – 150.000 đến 300.000 đồng/ vé.

 

Có thể hiểu một phần nguyên nhân khiến BTC tăng giá vé là lần này CHDCND Triều Tiên mang một lực lượng cầu thủ rất mạnh đến Việt Nam, với những ngôi sao từng dự cup C1, những tên tuổi hàng đầu châu Á và một HLV rất nổi tiếng ở sân chơi Bundesliga (Đức) .. Về phía ĐT Việt Nam, sự có mặt của lứa cầu thủ HAGL - niềm hi vọng lớn nhất của U23 Việt Nam hiện đang thi đấu ở Nhật như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ rất được người hâm mộ quan tâm.

VFF sẽ tiến hành bán vé trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CHDCND Triều Tiên từ ngày 2/10 đến ngày 6/10/2016 tại cửa A1 – Sân vận động Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh - số 30 đường Nguyễn Kim, Phường 6, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh. Có 3 mệnh giá vé: 100.000, 150.000 và 200.000 đồng. Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 15h00 đến 17h00. Riêng chủ nhật ngày 2/10/2016, BTC triển khai bán vé buổi sáng từ 9h00 đến 12h00, buổi chiều từ 14h30 đến 17h30.

Sân vận động Thống Nhất, nơi diễn ra trận giao hữu được xây dựng từ năm 1929, năm 2005, sân được cải tạo, sửa chữa tổng thể các hạng mục nhằm chuẩn bị phục vụ cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ V năm 2006. Sân có sức chứa 25.000 người, và bổ sung thêm công năng thi đấu thể thao đa năng.

 Đỗ Bảo

NỔI BẬT TRANG CHỦ