• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vệt sáng bí ẩn giữa đêm: Rộ tin Trung Quốc bí mật thử tên lửa cực mạnh?

Thế giới 04/06/2019 10:22

(Tổ Quốc) - Người dân ở nhiều thành phố của Trung Quốc đã tuyên bố rằng họ nhìn thấy những vệt sáng bí ẩn di chuyển nhanh trên bầu trời, làm dấy lên suy đoán rằng Bắc Kinh đang bí mật thử tên lửa hạt nhân mới, theo Daily Mail.

Vệt sáng này, dường như có một "cái đuôi" khổng lồ, đã được nhìn thấy cuối tuần qua ở miền đông và miền trung của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Hà Nam, Hà Bắc và Chiết Giang, theo truyền thông nước này.

Truyền thông "dậy sóng"

Một video về vệt sáng bí ẩn này, được cho là quay từ Trịnh Châu ở miền trung Trung Quốc, cho thấy vật thể bay phía trên khu thương mại trung tâm của thành phố trước khi từ từ biến mất. Trong đoạn video, có giọng một người hô lên, 'wow, đây là gì?' trước khi một giọng nói khác thêm vào '[nó] trông giống như một thứ gì đó bay lên từ mặt đất'. Còn một người khác cũng cất tiếng 'wah, nó quá nhanh'.

Đoạn clip dài một phút đã thu được hơn 1.900 bình luận trong ngày cuối tuần, với nhiều khán giả tự hỏi ánh sáng này có thể là gì.

Zhao Haibing, một nhà nghiên cứu tại Đài thiên văn Núi Tím ở Nam Kinh, nói với Thời báo Hoàn cầu rằng vật thể này không giống như "vật thể phát sáng tự nhiên". Nhà nghiên cứu này cho biết nó có thể đã được bắn lên từ mặt đất.

Vệt sáng bí ẩn giữa đêm: Rộ tin Trung Quốc bí mật thử tên lửa cực mạnh? - Ảnh 1.

Hình ảnh dân mạng Trung Quốc ghi lại về vệt sáng. (Nguồn: Wechat,Weibo)

Sina, một trong những cổng thông tin lớn nhất của Trung Quốc, đưa tin rằng vật thể bay không xác định này có khả năng liên quan đến vụ thử mật tên lửa Julang-3 (hay JL-3), một tên lửa hạt nhân dưới biển được cho là có khả năng vươn tới Bắc Mỹ.

Tờ Sina Military ngày 3/6 đưa tin rằng vật thể này có thể liên quan đến thí nghiệm JL-3 của Bắc Kinh và tên lửa đã được trang bị đầu đạn siêu thanh.

Máy bay và tên lửa được cho là siêu thanh một khi chúng vượt quá tốc độ Mach 5 trở lên- gấp năm lần tốc độ âm thanh.

Trang tin này trích dẫn một thông báo được Cục An toàn Hàng hải của tỉnh Liêu Ninh đăng tải, cảnh báo các tàu không đi qua Biển Bohai và Eo biển Bohai để nhường chỗ cho 'một nhiệm vụ quân sự'.

Một số báo chí Trung Quốc thông tin rằng Quân đội nước này có tiến hành hai cuộc tập trận quân sự ở biển Bohai vào thứ Bảy và Chủ nhật, tại vùng biển giữa Sơn Đông và Liêu Ninh.

Lệnh cấm được áp dụng trong khoảng thời gian từ 2:30 sáng đến trưa ngày chủ nhật, và vệt sáng được nhìn thấy trong suốt nửa đêm ở khu vực giữa biển Bohai trên bờ biển phía đông và Khu tự trị Tân Cương ở phía tây Trung Quốc.

Trang Asia Times cho rằng, việc nhiều người dân nhìn thấy các vệt sáng như vậy vào hai ngày thứ 7 và chủ nhật có thể là một dấu hiệu cho thấy các tên lửa do quân đội Trung Quốc phóng đi có tầm bắn không dưới 1.000 km, có khả năng là tên lửa đạn đạo mạnh được bắn ra từ tàu ngầm.

Sina cho biết thêm, ánh sáng này trông tương tự như các hiện tượng khác quan sát được trong các thí nghiệm trước đây về vũ khí siêu thanh ở Trung Quốc.

'Do đó [chúng tôi] đã cho rằng: [đó là] một thí nghiệm về một loại tên lửa chiến lược tàu ngầm mới được bắn từ tàu ngầm hạt nhân như 094B hoặc 096 dưới biển Bohai ...', bài báo viết.

'... Ngoài ra, [đó là] một tên lửa JL-2B hoặc JL-3 mới mang đầu đạn hạt nhân. Sự kết hợp của hai công nghệ này có nghĩa là Trung Quốc là nước đầu tiên triển khai tên lửa siêu thanh trên tàu ngầm hạt nhân', họ nói thêm.

Bài báo, được viết bởi một chuyên gia quân sự có tên Chen Guangwen, cho biết thí nghiệm bị nghi ngờ này có thể là phản ứng của Bắc Kinh đối với Washington trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang và sau khi Mỹ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3 vào tháng trước.

Trong một động thái khác, Ccuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ở Singapore để tham dự Đối thoại Shangri-La năm nay – sự kiện cũng có sự tham dự của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan.

Đồn đoán về JL-3

Theo Asia Times, một số nhà phân tích nghi ngờ rằng các tên lửa liên quan đến những vệt sáng trên có thể là JL-3, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ thứ ba chạy bằng nhiên liệu rắn và phóng từ tàu ngầm trong giai đoạn phát triển cuối cùng. Nó có khả năng sẽ được triển khai trên một tàu ngầm hiện đại của Trung Quốc có tên là Type 096.

Sự phát triển của JL-3 đã và đang thu hút nhiều sự chú ý ở phương Tây.

Theo Daily Mail, đã có nhiều bài viết trước đây nói về loại tên lửa này, có thể có phạm vi hoạt động đầy đủ từ 7,456 dặm đến 8.700 dặm, là đủ để tiêu diệt các mục tiêu ở hầu hết các khu vực của Hoa Kỳ từ bờ biển Trung Quốc.

Cũng có ý kiến cho rằng JL-3 là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo Dongfeng-41, hay DF-41. DF-41 được cho là có tầm bắn xa nhất trong số các tên lửa đạn đạo trên thế giới.

Trung Quốc chưa bao giờ công khai bình luận về sự phát triển của JL-3. Gần như tất cả các thông tin của tên lửa này trên internet Trung Quốc được trích dẫn từ các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ.

Một báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ năm ngoái cho rằng tàu ngầm thế hệ tiếp theo Type 096 của Trung Quốc sẽ được trang bị JL-3 và việc chế tạo tàu ngầm này sẽ bắt đầu vào đầu những năm 2020.

Cũng heo một bài viết từ trang quân đội Sina vào tháng 7 năm ngoái, Bắc Kinh sẽ bắt đầu chế tạo tàu ngầm Type 096 'trong một vài năm nữa'.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ