• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

VFF đoạt 5 giải thưởng tại AFF Awards 2017

Thể thao 24/09/2017 08:02

(Tổ Quốc) -Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vinh dự được trao giải trong 5 hạng mục cho các giải thưởng của năm 2017 tại AFF Awards 2017 tối ngày 23/09 tại Bali (Indonesia).

Đây không phải là một kết quả bất ngờ, bởi trong năm 2016/17 vừa qua, VFF đã có rất nhiều nỗ lực không chỉ trong công tác hoạt động, mà còn có những bước tiến quan trọng trọng việc đầu tư trọng điểm cho các đội tuyển bóng đá ở các cấp. Những bước đi đúng đắn trên đã giúp bóng đá Việt Nam đạt được nhiều kết quả nổi bật như tham dự VCK U20 World Cup, giành quyền vào vòng tiếp theo của Asian Cup 2019…

Ở hạng mục Liên đoàn bóng đá xuất sắc nhất Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã vinh dự được bước lên bục cao nhất với những thành tích ở các cấp độ đội tuyển quốc gia, đặc biệt là các đội tuyển trẻ như U16, U19, U23…

Giải được này được xem như một bằng chứng cho những bước đi thể hiện tính chuyên nghiệp trong vai trò của một nhà quản lý mang đến những đóng góp tích cực đạt hiệu quả cao trong công cuộc phát triển của bóng đá quốc gia. Bên cạnh đó, trong năm 2016/17, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đăng cai tổ chức thành công các sự kiện của bóng đá khu vực.

Ngoài giải thưởng Liên đoàn bóng đá xuất sắc ĐNÁ, bóng đá Việt Nam còn được 4 đề cử cá nhân gồm: giải thưởng HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất năm thuộc về HLV Mai Đức Chung khi cùng với đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 29; giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm thuộc về hậu vệ Đoàn Văn Hậu với thành tích thi đấu xuất sắc tại VCK U20 World Cup 2017; Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng được bầu chọn vào danh sách đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2016 và Trọng tài Trương Thị Lệ Trinh giành giải thưởng Nữ trợ lý trọng tài xuất sắc nhất năm.

Đăng Huy

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ