• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

VFF phản pháo trước thông tin không chính xác về nhiệm vụ của HLV Park Hang-seo

Thể thao 14/09/2019 10:57

(Tổ Quốc) - Theo đó, ông Lê Hoài Anh khẳng định, tờ báo Hàn Quốc đã đưa thông tin không chính xác về nhiệm vụ của HLV Park Hang-seo tại Asian Cup 2023.

Một thông tin thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận trong những ngày gần đây đã được tờ Sports Seoul (Hàn Quốc) đăng tải. Theo đó, tờ báo này cho rằng Liên đoàn bóng đá VIệt Nam (VFF) đã đưa ra một yêu cầu cốt lõi trong tiến trình đàm phán hợp đồng và được cho là bất khả thi với HLV Park Hang-seo vào khoảng tháng 07/2019 là phải đưa ĐT Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết Asian Cup 2023. 

O Le Hoai anh tra loi

Ngay lập tức, thông tin này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận xử sở Kim Chi khi nhiều tờ báo cho rằng ngay cả ĐT Hàn Quốc cũng chưa chắc đã tự tin giành vé vào trận chung kết.

Trước thông tin không chính xác này, phóng viên đã liên lạc với ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để xác minh. Theo ông Hoài Anh khẳng định, tờ báo của Hàn Quốc đã hiểu lầm giữa hai từ "vòng chung kết" và "trận chung kết".

"ĐT Việt Nam có đặt mục tiêu tại Asian Cup 2023 nhưng chúng tôi phấn đầu tham dự "vòng chung kết" chứ không phải vào tới "trận chung kết" kết như tờ báo Hàn Quốc thông tin"- ông Lê Hoài Anh khẳng định. 

Theo Tổng thư ký VFF chia sẻ, rõ ràng bóng đá Việt Nam đã có được những bước tiến lớn nhưng so với những đại diện khác của châu lục, bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn. 

Thành tích lớn nhất của ĐT Việt Nam tại giải đấu này chỉ là vòng tứ kết. Do vậy, nhiệm vụ VFF giao cho HLV Park Hang-seo chỉ là lọt vào đến vòng chung kết, so với việc giành quyền chơi trận chung kết thì nhiệm vụ này hoàn toàn khả thi và vừa sức hơn cho ĐT Việt Nam. 

Hiện tại, VFF đang tích cực đàm phán để gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Hàn Quốc bởi hợp đồng của HLV Park Hang Seo với VFF chỉ còn thời hạn tới tháng 1/2020. Trước khi hết hạn hợp đồng 3 tháng, hai bên sẽ ngồi lại để bàn bạc và thống nhất.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ