Vị HLV nhận chỉ trích sau hành động này với một võ sĩ

(Tổ Quốc) - Chứng kiến hành động của vị HLV với anh chàng Sultan Zholdoshbekov, nhiều fan đã tỏ ra không hài lòng.

Trước khi một võ sĩ bước lên sàn đấu, một HLV có rất nhiều cách khác nhau để khích lệ tinh thần cậu học trò của mình, từ dùng ngôn từ khích lệ cho đến hét lớn động viên. Tuy nhiên, trong giải đấu Bushido Fighting Championship (BFC) vừa qua, các fan đã được chứng kiến một cách khích lệ tinh thần cực mới. Tuy nhiên, phần đông fan hâm mộ không đồng tình với cách làm này.

Theo đó, một HLV đã đổ nước vào miệng trước khi phun thẳng vào mặt của võ sĩ Sultan Zholdoshbekov. Nhiều người cho rằng cách làm này rất "mất vệ sinh". Nghiêm trọng hơn, hành động trên còn có thể làm lây lan dịch Covid-19.

HLV dùng miệng phun nước vào mặt võ sĩ

"Họ có cần thiết làm như thế không", một tài khoản bình luận.

"Tôi thấy hành động trên quá ghê tởm. Cần phải dừng lại ngay".

"Trông không sạch sẽ một chút nào cả".

Trở lại với sự kiện, Zholdoshbekov đã có một ngày thi đấu xuất thần. Anh hạ đo ván một mạch 3 đối thủ để bước vào trận tranh đai vô địch cùng đối thủ Rauan Bekbolat. Tại đây, võ sĩ hạng gà tiếp tục thi đấu lấn lướt trước khi giành được thắng lợi nhờ điểm số đồng thuận từ các giám định. Lúc này thành tích của Zholdoshbekov là 14 thắng, một thua.

Vị HLV nhận chỉ trích sau khi dùng miệng phun nước vào mặt võ sĩ  - Ảnh 2.

Võ sĩ Sultan Zholdoshbekov


AB

Tin mới