• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa

Du lịch 20/12/2018 13:38

(Tổ Quốc) - Vị khách thứ 15 triệu đến Việt Nam trong năm 2018 là ông James Kopenec. Vị khách may mắn này cho biết ông chọn du lịch Việt Nam vì "Việt Nam thực sự rất đẹp, tôi chắc chắn sẽ trở lại nơi này nhiều lần nữa"

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 1.

Sáng 19/12, tại Cảng hành khách quốc tế Hòn Gai (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra lễ đón Vị khách thứ 15 triệu đến Việt Nam trong năm 2018. Tại thời điểm này, tàu du lịch 5 sao Celebrity Millennium thuộc hãng tàu Royal Caribean cập cảng Hòn Gai.

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 2.

Gần 3.000 hành khách và thủy thủ đoàn trên chuyến tàu 5 sao Celebrity Millennium thuộc hãng tàu Royal Caribean đặt chân xuống cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt Hạ Long lúc 11h ngày 19/12.

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 3.

Lễ đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu được tổ chức trang trọng, ấm cúng tại Nhà đa chức năng của Cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt Hạ Long - cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam.

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chào đón thủy thủ đoàn và những vị khách đầu tiên trong hành trình du lịch bằng tàu biển theo hải trình Singapore - Laemchabang - Phú Mỹ - Chân Mây - Hạ Long - Hongkong.

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 5.

Các du khách bất ngờ vì đoàn trở thành một phần quan trọng của buổi lễ.

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 6.

Sự kiện vị khách thứ 15 triệu đến với Việt Nam đã đánh dấu mốc quan trọng, khẳng định Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 7.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ: "Kể từ sau dấu mốc đón vị khách quốc tế thứ 1 triệu vào năm 1994, du lịch Việt Nam đã có nhiều bước tăng trưởng mạnh. Và sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu thực sự là một mốc son đáng tự hào của ngành du lịch, chứng minh rằng Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn, được ghi nhận trong lòng bạn bè quốc tế".

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc Bộ VHTTDL lựa chọn Quảng Ninh là địa điểm đón vị khách thứ 15 triệu là một vinh dự lớn của tỉnh. Năm 2018, tỉnh Quảng Ninh có nhiều cơ hội để du lịch cất cánh với nhiều thành công như việc tổ chức Năm du lịch quốc gia. Lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh cũng tăng cao hơn so với những năm trước. Năm 2019, du lịch Quảng Ninh tiếp tục hứa hẹn có nhiều bước tăng trưởng khi khai trương Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long. Vào tháng 1-2019, Quảng Ninh tiếp tục được chọn là địa phương tổ chức Diễn đàn du lịch ASEAN…

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 9.

Vị khách thứ 15 triệu đến Việt Nam là ông James Kopenec du khách mang quốc tịch Mỹ ghé thăm vịnh di sản Hạ Long cùng vợ là bà Hermine Kopenec. Vợ chồng ông James Kopecnec cùng gần 3.000 hành khách và thủy thủ đoàn trên chuyến tàu 5 sao Celebrity Millennium thuộc hãng tàu Royal Caribean đặt chân xuống cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt Hạ Long lúc 11h ngày 19/12.

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 10.

Vị khách thứ 14.999.999 là bà Annita De Vriesere đến từ Bỉ và vị khách thứ 15.000.001 là ông Masahiko Nagaishi đến từ Nhật Bản.

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 11.

Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với ngành du lịch. Bên cạnh việc du lịch Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng, Việt Nam còn lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn cấp cao du lịch

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 12.

Năm 2018, ngành du lịch Việt Nam đạt mục tiêu đón trên 15 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 80 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt 620 ngàn tỉ đồng.

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 13.

Theo thống kê của Tổng cục du lịch, 11 tháng năm 2018, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 14.123.556 lượt khách, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2017. Không chỉ tăng nhanh lượng khách quốc tế đến, trong năm 2018, du lịch Việt Nam còn gặt hái được nhiều giải thưởng quan trọng, góp phần tôn vinh, khẳng định điểm đến Việt Nam an toàn, thân thiện và ngày càng hấp dẫn bạn bè quốc tế.

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 14.

Trong đó lần đầu tiên du lịch Việt Nam được trao tặng giải thưởng "Điểm đến du lịch hàng đầu khu vực châu Á" của World Travel Awards; giải thưởng "Điểm đến golf hàng đầu châu Á" do Golf World Travel Awards trao tặng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp lữ hành, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không của Việt Nam cũng được quốc tế trao tặng nhiều danh hiệu danh giá.

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 15.

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 16.

James Kopenec, vị khách may mắn thứ 15 triệu cho biết ông chọn du lịch Việt Nam vì "Việt Nam thực sự rất đẹp, tôi chắc chắn sẽ trở lại nơi này nhiều lần nữa".

Vị khách thứ 15 triệu: Chắc chắn tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa  - Ảnh 17.

Hình ảnh du lịch Việt Nam đang ngày càng tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế bởi các kỳ quan thiên nhiên thế giới, danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, hạ tầng cơ sở hiện đại, chất lượng dịch vụ được nâng cao…

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ