• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vi rút Corona làm tư thương không xuất dưa hấu được sang Trung Quốc, phải quay đầu về bán ở Hà Nội?

Thời sự 30/01/2020 16:11

(Tổ Quốc) - Theo người bán hàng ở khu vực đường Giải Phóng, Trung Quốc đóng cửa biên giới vì lý do đang trong thời gian bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona nên họ phải đưa dưa hấu quay đầu về bán tại Hà Nội.

Vi rút Corona làm tư thương không xuất dưa hấu được sang Trung Quốc, phải quay đầu về bán ở Hà Nội? - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Tổ quốc, khu vực đường Giải Phóng (Hà Nội) vào lúc 15 giờ 30 phút chiều 30/1 có một số người dân trải các tấm bạt bên vỉa hè để bán dưa hấu.

Vi rút Corona làm tư thương không xuất dưa hấu được sang Trung Quốc, phải quay đầu về bán ở Hà Nội? - Ảnh 2.

Khi được hỏi, một người phụ nữ bán hàng ở đây cho biết dưa hấu này có xuất xứ từ miền Nam, được xuất bán sang Trung Quốc nhưng do không qua được biên giới nên phải quay đầu về bán ở trong nước.

Vi rút Corona làm tư thương không xuất dưa hấu được sang Trung Quốc, phải quay đầu về bán ở Hà Nội? - Ảnh 3.

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn), hoạt động thông quan hàng hóa sẽ tạm dừng đến hết ngày 8/2 (tức 15/1 Âm lịch). Còn tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ thực hiện từ ngày 3/2 (tức mùng 10/1 Âm lịch). Tại các cửa khẩu nêu trên, chỉ tạm ngừng thông quan hàng hóa, đối với hoạt động xuất nhập cảnh vẫn làm thủ tục bình thường. (Trong ảnh: Nhiều người dân nghe người bán hàng nói vậy nên đã vào mua để giúp đỡ).

Vi rút Corona làm tư thương không xuất dưa hấu được sang Trung Quốc, phải quay đầu về bán ở Hà Nội? - Ảnh 4.

Người bán hàng ở đây cho biết, giá của dưa hấu là 8 ngàn đồng/kg. Khi chúng tôi hỏi, việc phải quay đầu bán có làm tiểu thương bị lỗ quá nhiều không thì người bán hàng ở đây cho biết, họ chỉ bán thuê cho chủ.

Vi rút Corona làm tư thương không xuất dưa hấu được sang Trung Quốc, phải quay đầu về bán ở Hà Nội? - Ảnh 5.

Trong những ngày qua, tình hình bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona diễn biến phức tạp nên Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống căn bệnh này. Theo cập nhật mới nhất, đến nay đã có 170 người Trung Quốc tử vong vì bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona.

 

 

T.Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ