Bến Thành, Ariyana bất ngờ đổ bộ vào Hải Hà (Quảng Ninh)

(Tổ Quốc) - Liên danh Ariyana - Ana Homes vừa công bố sẽ nghiên cứu, triển khai hàng loạt dự án tại Quảng Ninh. Trong đó, Dự án đầu tiên liên danh này ra mắt thị trường là Khu dân cư phố Phan Đình Phùng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Theo thông tin từ liên danh Ariyana - Ana Homes, đơn vị chuyên nghiên cứu, đầu tư và phát triển dự án bất động sản (BĐS), hiện doanh nghiệp này đã chính thức triển khai dự án Khu dân cư phố Phan Đình Phùng (Ariyana Center), thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Dự án này có quy mô gần 10 ha với 252 căn Shophouse & Nhà phố, 35 căn biệt thự tại khu vực kết nối Khu công nghiệp cảng biển và đảo Cái Chiên.

Được biết, Ariyana – Ana Homes là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Sovico Holdings với chuỗi thương hiệu hàng không Vietjet, ngân hàng HD Bank, điện – năng lượng... Trên thị trường bất động sản, Ariyana được biết đến là một thương hiệu với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường BĐS, sở hữu lượng lớn dự án trên khắp thị trường cả nước như Furama Đà Nẵng với chuỗi khách sạn, trung tâm hội nghị lớn nhất Đông Nam Á – nơi được lựa chọn để tổ chức hội nghị APEC 2017, chuỗi đô thị và nghỉ dưỡng quy mô Ariyana Nha Trang, Huế, Đà Lạt, Hồ Chí Minh, Phú Quốc...

Trước Ariyana – Ana Homes, mới đây Bến Thành Holdings vừa đề xuất đầu tư hai siêu dự án tại Hải Hà, với tổng mức đầu tư lên tới 2,5 tỷ USD. Nguồn vốn tỷ đô sẽ nâng tầm đảo Cái Chiên trở thành một khu du lịch nghỉ dưỡng hoành tráng với sân golf 18 lỗ đẳng cấp cùng các dịch vụ 5 sao, sánh ngang các điểm đến trong khu vực. Bên cạnh đó là Khu công nghiệp dịch vụ logistic, công nghệ cao và cảng biển Hải Hà với quy mô 4.988 ha, dự kiến triển khai trong 2,5 năm, góp phần nâng cao lợi thế, cơ hội thu hút đầu tư trong khu vực.

Thời gian gần đây thị trường BĐS Hải Hà đang trở nên sôi động khi liên tiếp đón các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm kiếm cơ hội đầu tư. Tháng 5/2020, Tập đoàn Texhong đã được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy Dệt kim có tổng vốn đầu tư lên tới 214 triệu USD, thuộc Khu công nghiệp (KCN) Texhong có quy mô hàng đầu Việt Nam. Giai đoạn 1, tại đây đã thu hút dự án phát triển hạ tầng KCN với số vốn 215 triệu USD, 11 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký gần 900 triệu USD, tổng diện tích đưa vào khai thác lên đến 660 ha.

Hiện Hải Hà đã có 12 dự án thứ cấp (vốn FDI) được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 21.000 tỷ đồng. Theo đánh giá của các chuyên gia, sau Hạ Long, Vân Đồn thì Hải Hà đang là tâm điểm trên thị trường BĐS Quảng Ninh khi giữ vị trí then chốt trong trục phát triển: Cẩm Phả - Vân Đồn – Tiên Yên – Đầm Hà – Hải Hà – Móng Cái.

Đặc biệt, vài năm trở lại đây huyện Hải Hà liên tục xây dựng những cơ chế, chính sách thông thoáng, năng động, cởi mở, đồng thời chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn cao: quần thể vui chơi, giải trí, trung tâm thể thao và nhà ở thương mại, trường dạy nghề, trung tâm y tế, các khu đô thị cùng hàng loạt hệ thống tiện ích đẳng cấp khác.

Trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, Hải Hà cùng với Móng Cái được Chính phủ cho phép áp dụng thí điểm mô hình kinh tế ban đêm, là đòn bẩy mạnh mẽ cho du lịch và kinh tế của huyện. Cùng với đó, Hải Hà được Chính phủ đồng ý cho ban hành nhiều chính sách ưu đãi về đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước, các chính sách hỗ trợ về thuế sử dụng đất, giải phóng mặt bằng... Chính bởi vậy, Hải Hà đang ngày càng thu hút các doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư đổ bộ về nơi đây.

Nam Anh

Tin mới