• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vì sao đoàn khách nước ngoài cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 50 được phép rời Huế?

Thời sự 17/03/2020 13:40

(Tổ Quốc) - Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa giải thích lý do vì sao đoàn khách nước ngoài cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 50 được phép rời Huế.

Sáng 17/3, VP UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đoàn khách 12 người nước ngoài đến Huế từng đi trên chuyến bay có bệnh nhân thứ 50 nhiễm Covid-19 đã rời tỉnh vào ngày 16/3.

Được biết, sau khi đoàn khách này rời Huế, cơ quan chức năng TX. Hương Thủy đã tiến hành phun thuốc sát khuẩn địa điểm đoàn khách này dừng chân trước khi lên máy bay.

Trước những thắc mắc về việc đoàn khách này rời Huế khi chưa đủ thời gian cách 14 ngày, ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, nguyên nhân là vì khi đi cùng trên máy bay, những du khách này ngồi xa vị trí của bệnh nhân Covid-19 thứ 50.

Vì sao đoàn khách nước ngoài cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 thứ 46 được phép rời Huế? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phun khử trùng một số điểm tại TP Huế.

Sau khi CDC rà soát, kiểm tra các khách này ngồi xa bệnh nhân 50 nên không xem là tiếp xúc gần, không phải đối tượng F1, F2. Do vậy đoàn khách chỉ phải thực hiện khai báo y tế chứ không bị cách ly, và họ tự theo dõi sức khỏe.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 50 là người đàn ông 50 tuổi (ngụ tại phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội). Bệnh nhân này đi công tác tại Paris (Pháp) và về nước sáng 10/3 trên chuyến bay VN18. Ngày 13/3, mẫu bệnh phẩm bệnh của nhân được xét nghiệm và đã nhiễm Covid-19.

Qua rà soát, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện có du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 50 có mặt ở Huế nên đã tiến hành các bước khai báo y tế theo đúng quy định nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ