• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vì sao là "trùm" Đông Nam Á nhưng U22 Việt Nam vẫn ngang hàng với Đông Timor tại SEA Games?

Thể thao 17/04/2019 10:55

(Tổ Quốc)- Theo phân nhóm tại SEA Games 30, đội tuyển U22 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống thứ 4.

Trước thềm SEA Games 30, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã phân nhóm hạt giống để bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam. Theo đó, đội tuyển U22 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống thứ 4 của giải.

Vì sao là trùm Đông Nam Á nhưng U22 Việt Nam vẫn ngang hàng với Đông Timor tại SEA Games? - Ảnh 1.

Nhóm hạt giống tại SEA Games 30

Đây không phải là điều quá bất ngờ bởi dù Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup nhưng việc phân loại hạt giống căn cứ trên thành tích của kỳ SEA Games trước (SEA Games 29 diễn ra vào năm 2017). Tại kỳ SEA Games này, đội tuyển Việt Nam không đạt được thành tích cao khi bị loại ngay sau vòng bảng. Do vậy, AFF đã xếp U22 Việt Nam vào nhóm hạt giống số 4, nhóm chót.

Theo bảng phân nhóm này, hai đội tuyển Thái Lan và Philippines nằm ở nhóm hạt giống số 1 do Thái Lan đang là nhà đương kim vô địch của giải còn Philippines là chủ nhà.

Nhóm hạt giống số hai gồm Malaysia và Indonesia, hai đội bóng  lần lượt là Á quân và hạng ba SEA Games 29. Nhóm hạt giống số 3 gồm hai đội Myanmar và Singapore. 

Đội tuyển Việt Nam cùng 4 đội khác là Đông Timor, Lào, Campuchia, Brunei nằm ở nhóm hạt giống thứ 4 tại giải này.

Dựa trên bảng phân nhóm này, AFF sẽ bốc thăm chia bảng thi đấu, chủ nhà Philippines sẽ nằm ở bảng 5 đội còn ĐKVĐ U22 Thái Lan nằm bảng 6 đội. Trong trường hợp xấu nhất, U22 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu khó với những đối thủ hàng đầu khu vực như U22 Thái Lan, U22 Indonesia và U22 Myanmar.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 30, lực lượng các đội tuyển sẽ gồm cầu thủ ở lứa tuổi U-22+2 (hai cầu thủ trên 22 tuổi). 

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ