• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vì sao Trung Quốc không làm nhái tên lửa Kvadrat "Ba ngón tay thần chết" của Liên Xô?

An ninh trật tự 14/09/2020 11:48

(Tổ Quốc) - Quân đội Trung Quốc được cho là đã sở hữu tổ hợp tên lửa phòng không 2K12E Kvadrat nổi tiếng của Liên Xô, có biệt danh "Ba ngón tay thần chết" và được NATO định danh là SA-6 Kub.

Trong bài viết mang tựa đề "Синица в руках: почему Китай не стал копировать советский "Квадрат"? - Vì sao Trung Quốc lại không sao chép tổ hợp phòng không "Kvadrat" của Liên Xô?", nhà bình luận quân sự người Nga Alexey Moiseev đã đưa ra kiến giải khá thú vị.

Theo đó, trên mạng xã hội vừa xuất hiện bức ảnh được chụp tại một thao trường thử nghiệm của Trung Quốc và có thể thấy rất rõ một bệ phóng và bên trên đó là một quả tên lửa giống với tổ hợp tên lửa phòng không 2K12E Kvadrat nổi tiếng của Liên Xô, được NATO định danh là SA-6 Kub.

Trong thực chiến ở Trung Đông, tổ hợp tên lửa phòng không 2K12E Kvadrat với 3 quả đạn trên mỗi bệ phóng cơ động đã khiến Không quân Israel cực kỳ thiện chiến cũng phải "nếm mùi đau khổ" và nhờ những chiến công vang dội, nó được đặt biệt danh là tên lửa "Ba ngón tay thần chết".

Alexey Moiseev dẫn bình luận của chuyên gia quân sự Nga Yury Lyamin cho biết, có thể khẳng định một cách gần như chắc chắn rằng, tổ hợp tên lửa phòng không Kvadrat này của Trung Quốc được chuyển giao bởi Ai Cập.

Cụ thể, sau khi mối quan hệ với Liên Xô xấu đi, chính quyền Ai Cập bắt đầu hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự và để thể hiện sự cảm kích, họ đã chia sẻ khí tài quân sự hiện đại từng được Liên Xô cung cấp trước đó.

Vì sao Trung Quốc không làm nhái tên lửa Kvadrat Ba ngón tay thần chết của Liên Xô? - Ảnh 2.

Tổ hợp tên lửa phòng không 2K12E Kvadrat (SA-6 Kub) ở Trung Quốc.

Được biết rằng, chính bằng cách này mà Trung Quốc đã thiết lập xong dây chuyền sản xuất xe chiến đấu bộ binh BMP-1. Các máy bay chiến đấu MiG-21, MiG-23 và, như chúng ta thấy, cả những hệ thống phòng không được đưa tới quốc gia này.

Bất chấp sự quan tâm nhất định đối với "Kvadrat", người Trung Quốc vẫn quyết định không sao chép nó.

Đúng, tổ hợp này đã chứng tỏ khá tốt các phẩm chất của mình khi chống những máy bay của Israel trong cuộc chiến tranh nổ ra hồi tháng 10/1973. Tuy nhiên, hơn 15 năm trôi qua sau khi quá trình sản xuất hàng loạt được triển khai, nó đã không còn đủ hiện đại.

Căn cứ vào việc quá trình tái dựng và sao chép những công nghệ của Liên Xô, như từng xảy ra nhiều lần, có thể kéo dài trong nhiều năm, nên Trung Quốc đánh giá rằng đến lúc hoàn thành tất cả các công việc liên quan, tổ hợp tên lửa phòng không vừa ra lò đã có thể hoàn toàn lỗi thời.

Thêm vào đó, đến lúc này tại Trung Quốc đã hoàn thành phát triển tổ hợp HQ-7, được coi là làm nhái tổ hợp tên lửa phòng không Crotale của Pháp.

Về các tính năng, nó tất nhiên không bằng "Kvadrat", nhưng lại gần như đã sẵn sàng. Có lẽ chính vì thế nên người Trung Quốc quyết định không sao chép tổ hợp tên lửa này của Liên Xô.

Bảo Lam

NỔI BẬT TRANG CHỦ