• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam phản ứng về biến động ở Venezuela

Thế giới 24/01/2019 18:10

(Tổ Quốc) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 24/1 cho biết về phản ứng của Việt Nam trước tình hình ở Venezuela.

Tại cuộc họp báo thường kì của Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình và ổn định; góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị nhiều mặt giữa Việt Nam và Venezuela, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Việt Nam phản ứng về biến động ở Venezuela - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Trả lời câu hỏi về công tác bảo hộ công dân nếu những biến động tại Venezuela tiếp tục xấu đi, Người phát ngôn cho hay, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ cân nhắc các hình thức khuyến cáo công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, vào tối ngày 23/1 theo giờ Venezuela, nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaidó đã tự mình tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời. Động thái này diễn ra giữa lúc có nhiều cuộc biểu tình tại nước này đòi Tổng thống Nicolas Maduro từ chức. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ngày 23/1.

Ông Guaidó cũng đồng thời kêu gọi quân đội Venezuela chống lệnh chính phủ. Tuy nhiên, quân đội cho đến nay vẫn đứng về phía Tổng thống Madurro.

Chỉ vài phút sau tuyên bố của ông Guaidó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố công nhận ông Guaidó là Tổng thống Venezuela, theo sau là một loạt các nước Nam Mỹ, bao gồm Brazil, Colombia và Peru.

Về phần mình, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sau đó tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ. Trước đông đảo người ủng hộ bên ngoài Phủ tổng thống ở thủ đô Caracas, ông Maduro cho phái đoàn ngoại giao của Mỹ 72 giờ để rời Venezuela. Trong khi đó, cũng có một số cuộc biểu tình khác ủng hộ ông Maduro, tuy nhiên với quy mô tham gia nhỏ hơn.

Theo hãng tin AFP, ngày 24/1, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tổ chức đối thoại tại Venezuela để tránh cuộc khủng hoảng chính trị vượt ngoài tầm kiểm soát. "Những gì chúng tôi hy vọng là đối thoại có thể diễn ra, và điều chúng tôi tránh là tình hình leo thang dẫn đến kiểu xung đột mà sẽ trở thành thảm họa đối với người dân Venezuela và khu vực."

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ