Việt Nam sẽ cử một ê-kíp y, bác sĩ bay cùng phi công người Anh về nước ngày 12/7

(Tổ Quốc) - Trường hợp phi công Anh đủ điều kiện về nước như dự định, phía Việt Nam sẽ cử một ê-kíp y, bác sĩ bay cùng người này để hỗ trợ.

Theo bản tin chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tới 6h sáng ngày 30/6/2020, Việt Nam trải qua 75 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong ngày hôm qua 29/6, cả nước có 5 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh, đó là các bệnh nhân số BN344, BN346, BN348, BN351, BN352. Sau khi được công bố khỏi bệnh, các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly để theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày, theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 335/355 bệnh nhân Covid- 19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 94,4% tổng số ca bệnh.

Về tình hình sức khỏe của bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã hồi phục tốt, tâm lý ổn định hơn. Bệnh nhân đang trong giai đoạn phục hồi chức năng toàn diện để đánh giá các tiêu chí an toàn trước khi cho phép xuất viện và hồi hương bằng đường hàng không.

Như vậy, đến nay, bệnh nhân nam phi công đã trải qua 104 ngày điều trị, tự thở khí phòng tốt và giao tiếp tốt bằng lời nói, không còn phải dùng thuốc kháng nấm...

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Tiểu ban Điều trị đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Anh đề nghị cho bệnh nhân 91 về nước trên chuyến bay ngày 12/7 tới. Đây là chuyến bay của Vietnam Airlines, xuất phát từ Hà Nội đi Vương Quốc Anh đón công dân Việt Nam.

Trước khi về nước, Tiểu ban Điều trị sẽ hội chẩn quốc gia lần 6 để đánh giá toàn diện sức khỏe bệnh nhân, bao gồm chức năng hô hấp, vận động, để bay một chuyến kéo dài liên tục 12 tiếng...

Trường hợp phi công người Anh đủ điều kiện về nước như dự định, phía Việt Nam sẽ cử một ê-kíp y, bác sĩ bay cùng người này để hỗ trợ.

1. Tổng số ca mắc:

- Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 30/6: 75 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 6h ngày 30/6: Việt Nam có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 18h ngày 29/6 đến 6h ngày 30/6: 0 ca mắc mới.

2. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.877, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 82

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.958

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 837

3. Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 1 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca.

Minh Ngọc

Tin mới