• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam tổ chức Lễ hội Du lịch – Văn hóa 2014 tại Hàn Quốc

Du lịch 09/09/2014 18:48

(Toquoc)-Từ ngày 16-21/9, Bộ VHTTDL Việt Nam sẽ tổ chức Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2014.

(Toquoc)-Theo tin từ Tổng cục Du lịch, từ ngày 16-21/9, Bộ VHTTDL Việt Nam sẽ tổ chức Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2014.

Chương trình sẽ gồm nhiều hoạt động như: Biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc truyền thống và trình diễn thời trang áo dài; Triển lãm giới thiệu ảnh Việt Nam, đất nước, con người; Hội thảo du lịch…

Trong dịp này, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức Chương trình phát động thị trường tại 3 thành phố lớn của Hàn Quốc là Seoul, Gwangju, Busan nhằm giới thiệu Việt Nam một điểm du lịch hấp dẫn đối với thị trường Hàn Quốc.





Nhân dịp Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc 2014, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức Chương trình phát động thị trường tại 3 thành phố lớn của Hàn Quốc là Seoul, Gwangju, Busan (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, sẽ có chương trình gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu sản phẩm du lịch giữa doanh nghiệp lữ hành, khách sạn của Việt Nam với các đại lý lữ hành, công ty lữ hành của Hàn Quốc; Giới thiệu một số sản phẩm du lịch đặc trưng dành cho khách Hàn Quốc… Đặc biệt, với trọng tâm xúc tiến du lịch golf, thu hút khách chơi golf Hàn Quốc đến Việt Nam, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức Chương trình phát động thị trường, xúc tiến du lịch golf tại 3 thành phố Seoul, Gwangju, Busan.

Lễ hội Du lịch – Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc 2014 là một trong những sự kiện được tổ chức nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, tăng cường giao lưu về văn hóa và du lịch giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời tăng cường thu hút du khách xứ sở Kim chi đến Việt Nam.



Những năm gần đây, Hàn Quốc luôn là một trong những thị trường gửi khách đến Việt Nam nhiều nhất.
Việc tăng lượng khách du lịch Hàn Quốc cũng là một trong những mục tiêu của du lịch Việt Nam, phù hợp với định hướng thị trường khách du lịch quốc tế trong Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030./.

L. Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ