• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam trong top nhận kiều hối lớn nhất thế giới 2018

Thế giới 20/12/2018 14:28

(Tổ Quốc) - Sáng 20/12, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị đã chủ trì buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hoạt động năm 2018 và các hoạt động chính năm 2019, trong đó có chương trình Xuân Quê hương 2019 và Hội nghị kết nối kiều bào với các địa phương.

Tiềm lực to lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN)

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Lương Thanh Nghị cho hay, tình hình cộng đồng NVNONN trong những năm qua và đặc biệt là năm 2018 tiếp tục phát triển, ổn định và hội nhập sâu vào đời sống xã hội sở tại. Một bộ phận của cộng đồng NVNONN đã bắt đầu thể hiện được vị trí, vai trò của mình tại địa bàn nơi họ định cư, kể cả về mặt kinh tế, chính trị, xã hội… Thêm vào đó, kiều bào ta ngày càng có xu hướng trở về nước, thăm thân, đầu tư kinh doanh và đóng góp rất nhiều cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời gian qua. Về mặt khách quan, môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam ngày càng rộng mở và những chính sách trọng dụng, trọng đãi đối với NVNONN cũng bắt đầu phát huy hiệu quả. Bản thân sự lớn mạnh của cộng đồng ở nước ngoài cùng với sự phát triển trong nước đã khuyến khích bà con, khơi dậy lòng tự tôn, tự hào để trở về quê hương.

Việt Nam trong top nhận kiều hối lớn nhất thế giới 2018 - Ảnh 1.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị chủ trì buổi gặp gỡ báo chí.

NVNONN là nguồn lực quan trọng, có tiềm lực lớn về kinh tế, khoa học kĩ thuật, chính trị, văn hóa, xã hội cũng như tri thức. Số chuyên gia, trí thức NVNONN tham gia hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam duy trì ở mức 300 lượt người/năm. Hiện có 4 chuyên gia trí thức NVNONN (GS, TS. Nguyễn Đức Khương – Việt kiều Pháp; GS, TS. Trần Văn Thọ - Việt kiều Nhật; PGS, TS. Trần Ngọc Anh – Việt kiều Mỹ; PGS, TS. Vũ Minh Khương – Việt kiều Singapore) đang tham gia tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong năm 2018, các nhóm và cá nhân trí thức kiều bào có nhiều hoạt động sôi nổi, kết nối nguồn lực quốc tế; ngoài các lĩnh vực truyền thống, những đóng góp về tri thức của kiều bào đã đi vào những vấn đề nóng, phù hợp với xu thế chung của thế giới và nhu cầu của Việt Nam như khởi nghiệp sáng tạo, các vấn đề về cách mạng công nghiệp 4.0.

Hiện có gần 3.000 doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài đang hoạt động đầu tư trên cả nước với tổng số vốn khoảng 4 tỷ USD. Lượng kiều hối trong năm 2016 là 11,88 tỷ USD, năm 2017 là 13,8 tỷ USD (theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới) và dự báo Việt Nam tiếp tục nằm trong top những nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới trong năm 2018.

Dù vậy, cộng đồng NVNONN vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại 1 số địa bàn, trong đó, địa vị pháp lí của NVNONN chưa chắc chắn, không rõ ràng.

Điểm sáng kết nối đại đoàn kết dân tộc

Trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2018, công tác đối với NVNONN tập trung vào 3 nội dung chính là thực hiện đại đoàn kết dân tộc; hỗ trợ, giúp bà con duy trì bản sắc văn hóa, đặc biệt là giữ gìn tiếng Việt và phát huy nguồn lực của kiều bào, đặc biệt là nguồn lực về trí thức và khoa học công nghệ.

Đã có rất nhiều sự kiện được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho NVNONN về nước, gặp gỡ, giao lưu với chính quyền, người dân ở trong nước, tạo sự gắn bó, đoàn kết. Đáng chú ý là sự kiện thường niên Xuân Quê hương (năm 2018 lần đầu tiên 100 kiều bào tiêu biểu đã được Tổng Bí thư và Thủ tướng tiếp thân mật); đoàn kiều bào tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương; đoàn kiều bào tiêu biểu ra thăm và động viên chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1; đoàn kiều bào về dự Quốc khánh 2-9; Trại hè Việt Nam.

Bên cạnh đó, công tác dậy và học tiếng Việt được đẩy mạnh trong cộng đồng NVNONN. Chỉ trong vòng 3-4 năm vừa qua, đã có tới 3 đề án cấp nhà nước liên quan đến việc dạy và học tiếng Việt của NVNONN, bao gồm đề án dạy học tiếng Việt, đề án nâng cao hiệu quả của công tác dạy và học tiếng Việt và đề án dạy tiếng Việt online.

Về mặt phát huy nguồn lực của kiều bào, đã có nhiều hội thảo, diễn đàn chuyên đề như Diễn đàn "Kết nối Startup Việt trong và ngoài nước" vào tháng 6/2018; Tọa đàm giữa kiều bào trẻ đang lập nghiệp tại VIệt Nam và thanh niên trong nước vào tháng 3/2018; thành lập Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Trong năm 2019, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện những chính sách hiện có, kiến nghị những chính sách, biện pháp đột phá mới nhằm tạo điều kiện hơn nữa và khuyến khích kiều bào đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, qua đó góp phần giảm thiểu các hoạt động chống phá đối với trong nước của các các nhân, tổ chức người Việt cực đoan; tiếp tục hỗ trợ, vận động cộng đồng NVNONN củng cố địa vị pháp lí, ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại, đoàn kết, thống nhất hướng về đất nước.

Sắp tới, Hội nghị kết nối kiều bào với địa phương tại Nghệ An và Hà Tĩnh vào 26-29/12 và chương trình Xuân Quê hương 2019 – diễn ra vào ngày 26/1/2019 là những chương trình kết nối lớn nhằm tạo sự giao lưu, trao đổi, tăng cường đoàn kết gắn bó giữa kiều bào các nước với nhau cũng như giữa kiều bào với nhân dân trong nước.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ