• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vĩnh Long: Trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" và công nhận Bảo vật quốc gia

Văn hoá 20/06/2019 07:44

(Tổ Quốc) - Ngày 19/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long đã tổ chức lễ công bố Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" và công nhận Bảo vật quốc gia - Thông tin trên Báo Vĩnh Long cho biết.

Vĩnh Long: Trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú và công nhận Bảo vật quốc gia - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng công nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" cho các nghệ nhân. Nguồn: Báo Vĩnh Long

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long có 15 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" theo Quyết định của Chủ tịch nước. Đó là các nghệ nhân: Nguyễn Văn Nghê (Hoàng Nghê), Đỗ Văn Đa (Lam Đa), Nguyễn Thị Kim Anh, Dương Phước Trưởng (Hai Trưởng), Lê Thị Kim Loan (Kim Loan), Lâm Xuân, Thạch Buoonl, Lê Văn Tròn (Út Tròn), Phạm Văn Kiên (Ba Kiên), Tăng Văn Lẫm (Út Lẫm), Phan Nhật Kiếm (Hai Kiếm), Phạm Quốc Vững (Ba Vững), Nguyễn Văn Hải (Nguyễn Hải), Nguyễn Văn Chính (Chính Thinh), Sơn Trong (Sa Ach). Lĩnh vực nghệ thuật của các nghệ nhân thuộc 2 loại hình: nghệ thuật trình diễn dân gian và tri thức dân gian.

Việc trao tặng danh hiệu cho các nghệ nhân nhằm tôn vinh và ghi nhận xứng đáng những thành tích, cống hiến trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Qua đó góp phần chăm sóc thiết thực cả về vật chất, tinh thần đối với những nghệ nhân, động viên, khích lệ các nghệ nhân có những cống hiến nhiều hơn nữa trong công tác bảo tồn, truyền dạy những di sản văn hóa phi vật thể tại cộng đồng.

Cũng dịp này, Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 22 bảo vật quốc gia đợt 7, năm 2018, trong đó tỉnh Vĩnh Long có 1 Bảo vật quốc gia là tượng thần Vishnu Vũng Liêm, niên đại khoảng thế kỷ VI - VII, hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long./.

Như Thanh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ