• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vĩnh Phúc đề nghị xây trường đua ngựa, casino

Thời sự 07/09/2013 16:12

(Toquoc)-Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Ban chỉ đạo quy hoạch và xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội ngày 6/9.

(Toquoc)-Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Ban chỉ đạo quy hoạch và xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội ngày 6/9.

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã kiến nghị  Chính phủ quy hoạch hai khu nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí với loại hình dịch vụ casino và trường đua ngựa trên địa bàn.

Khu casino được xây dựng trên khu  Tam Đảo 2, huyện Tam Đảo và khu đua ngựa dự kiến được xây dựng trên diện tích 500ha tại Đại Lải, Phúc Yên.

Tỉnh này cũng cho hay, hiện đã có các nhà đầu tư nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc và một số nhà đầu tư trong nước đặt vấn đề muốn đầu tư xây dựng các khu này.



Vĩnh Phúc kiến nghị xây khu casino trên khu Tam Đảo 2

Về vấn đề này, tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho hay, sau khi có phê duyệt quy hoạch cụ thể của vùng Thủ đô sẽ tính đến.

Được biết, theo điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, vùng Thủ đô Hà Nội từ 7 tỉnh, TP nâng lên thành 10 tỉnh, TP gồm: Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hoà Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang.

Tổng diện tích toàn vùng là hơn 24.000 km2, quy mô dân số xấp xỉ 17,5 triệu người (năm 2012), chiếm 19,1% dân số cả nước.

Đánh giá về hoạt động của Ban chỉ đạo quy hoạch và xây dựng vùng Thủ đô, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho hay, việc điều hành, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện quy hoạch Vùng còn chưa hiệu quả; thông tin về quy hoạch mà ban chỉ đạo cập nhật chưa tốt.

"Nội dung đưa các trường đại học từ Hà Nội ra các đô thị trong vùng, nói mãi chưa làm, thiếu quyết liệt. Nếu cứ như hiện nay thì sẽ mắc bệnh đầu tư, mọi thứ sẽ chỉ tập trung ở Thủ đô, không thực hiện được mục tiêu lan tỏa của Vùng" - Phó Thủ tướng nhận xét.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, vùng cần cập nhật liên tục những vấn đề mới nảy sinh. "Chỉ 5 năm thôi nhưng quy hoạch Vùng đã đặt ra nhiều vấn đề mới, rất khác như hệ thống tưới, tiêu còn có hiệu quả thấp, tình trạng ngập úng của Hà Nội năm 2008 rõ ràng có liên quan đến vấn đề “tiêu” trong Vùng"- Phó Thủ tướng dẫn chứng.

Phó Thủ tướng cũng cho hay, việc phát triển đô thị tốc độ nhanh nhưng thiếu tính bền vững. Trong bảo tồn các giá trị văn hóa, có nguy cơ sẽ bị xói mòn, mất dần giá trị văn hóa của các vùng văn hóa đặc thù của các địa phương, đây là vấn đề cần quan tâm đến trong thời gian tới để có hướng xử lý cho phù hợp…/.

Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ