• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vô duyên cùng đội U21, Công Phượng tiếp tục bị gạt tên lần thứ 8

Thể thao 30/10/2019 09:50

(Tổ Quốc) - Dù được đá chính với lứa U21 nhưng Công Phượng không thể hiện được quá nhiều. Tiền đạo người Việt đã bị gạch tên lần thứ 8.

Tối 29/10 vừa qua, tiền đạo Công Phượng đã có cơ hội ra sân trong màu áo của U21 Sint-Truidensen ở trận đấu gặp OH Leuven trong khuôn khổ giải VĐQG dành cho lứa tuổi 21 tại Bỉ. U21 Sint-Truidense đang không có được kết quả tốt khi nằm cuối vị trí 8 đội thuộc nhóm A giải U21 Bỉ 2019/20 sau 6 trận toàn thua.

Ở trận đấu này, tiền đạo người Việt Nam được HLV trưởng trao cơ hội thi đấu trọn vẹn 90 phút sau 7 trận không "thấy bóng" ở cấp độ CLB giải VĐQG Bỉ. Sở dĩ Công Phượng được thi đấu tại cấp độ U21 bởi theo quy định, các đội bóng được phép tăng cường 3 cầu thủ quá tuổi. Tuy nhiên, dù có khá nhiều cơ hội, nhưng tiền đạo người Việt Nam không thể ghi được bàn thắng.

Vô duyên cùng đội U21, Công Phượng tiếp tục bị gạt tên lần thứ 8 - Ảnh 1.

Ảnh: Sint-Truidense

Trước đó, ở trận đấu gặp U21 Anderlecht, Công Phượng cũng có một tình huống dứt điểm trượt dù đối mặt thủ môn trong một tình huống anh có đủ không gian và thời gian để chỉnh bóng trước khi dứt điểm. Rõ ràng Công Phượng đang gặp khá nhiều vấn đề về phong độ sau quãng thời gian dài ngồi dự bị.

Ở trận đấu này, U21 Sint Truidense đã phải nhận đến 6 bàn thua trắng chỉ sau 60 phút. Đội bóng của Công Phượng chỉ có thể có bàn danh dự vào phút 67. Ngay sau trận đấu, Công Phượng đã có lần thứ 8 bị gạt tên trong danh sách cầu thủ được HLV Marc Brys đăng ký cho trận tiếp theo ở giải VĐQG Bỉ. Tính từ đầu mùa giải 2019/20 đến nay, Công Phượng mới chỉ được thi đấu vỏn vẹn 20 phút trong trận đấu Sint Truidense thua Club Brugge.

Dự kiến ngày 11/11, Công Phượng sẽ hội quân cùng ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận tiếp đón UAE và Thái Lan, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ