• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vờ xin nước uống xông vào nhà bắt cóc trẻ nhỏ

Thời sự 24/08/2016 13:27

(Tổ Quốc) - Người đàn ông này ngỏ lời xin nước uống, khi chủ nhà không đề phòng đã ôm cháu bé 1 tuổi bỏ chạy. 

Chiều 23/8, ông Hoàng Văn Nam - Trưởng Công an xã La Bằng (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng các vùng lân cận để truy tìm người đàn ông lạ mặt có hành vi bắt cóc trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng cảnh báo với người dân trên địa bàn phường cảnh giác khi có người lạ vào nhà.

Đối tượng giả vờ xin nước, chờ người lớn sơ suất để bắt cóc trẻ nhỏ. (Ảnh minh họa).

Trước đó, khoảng 10h00 ngày 19/8; bà Hứa Thị Tỏi - 79 tuổi (trú tại xóm Lau Sau, xã La Bằng) đang ở nhà trông cháu nội là Nông Diệp Chi (1 tuổi) thì có 1 người đàn ông lạ mặt khoảng 30 tuổi, bịt khẩu trang vào nhà xin nước uống.

Người đàn ông này ngỏ ý bế hộ cháu nhỏ để bà Tỏi đi lấy nước rồi bất ngờ ôm cháu Chi bỏ chạy. Tuy nhiên, bà Tỏi đã kịp thời giằng lại được cháu mình. Ngay lập tức, bà Tỏi tri hô hàng xóm xung quanh nên đối tường đã lên xe phóng đi.

Hiện cơ quan chức năng đang nhanh chóng điều tra, tìm hung thủ.

Trường Sa (tổng hợp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ