• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vòng 13 V-League 2020: 3 điểm để biết trên hay dưới

Thể thao 01/10/2020 09:27

(Tổ Quốc) - Vòng đấu 13 V-League 2020 sẽ quyết định thứ hạng của 14 đội bóng. Đây là cơ hội cuối cùng để một số đội cạnh tranh vào top 8.

Sau vòng 12 V-League 2020, về cơ bản, thứ hạng của 14 đội bóng trên bảng xếp hạng đã được định hình. Một số CLB chắc chắn sẽ nằm trong top 8 tranh ngôi vô địch như CLB Viettel, Sài Gòn FC, CLB TP. HCM, Than Quảng Ninh, Hà Nội FC và trong top 6 tránh suất xuống hạng như Thanh Hóa, Dược Nam Hà Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam. Do những đội này đã "yên vị" ở đỉnh hoặc đáy của bảng xếp hạng nên 3 điểm ở vòng đấu cuối không thể giúp họ lên/xuống nhóm mà chỉ có thể cải thiện vị trí.

Dẫu vậy, con số 3 điểm ở vòng cuối sẽ giúp 1 số đội nằm ở giữa bảng như B.Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cùng có được 17 điểm sau 12 vòng đấu; SHB Đà Nẵng là 16 điểm; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An (SLNA) cùng có 15 điểm, thay đổi giữa 2 nhóm bởi khoảng cách lớn nhất giữa các đội vừa bằng 1 trận thắng.

Vòng 13 V-League 2020: 3 điểm để biết "trên" hay dưới - Ảnh 1.

Ba điểm ở vòng cuối sẽ quyết định số phận của các CLB (Ảnh: VPF)

Theo lịch thi đấu, có thể thấy trong số những đội bóng cạnh tranh điểm cho vị trí trong top 8, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng "dễ thở" nhất khi chỉ phải tiếp đón đội bóng cuối bảng Quảng Nam trên sân nhà. Trong khi đó, B.Bình Dương sẽ phải tiếp đón đội đầu bảng Viettel trên sân nhà, còn HAGL sẽ đụng độ CLB TP. HCM trên sân Pleiku, cả hai đội khách đều nằm trong top những đội mạnh của nửa trên.

Hai đội còn lại là SHB Đà Nẵng và SLNA sẽ lần lượt đụng độ CLB Dược Nam Hà Nam Định và Hải Phòng trên sân khách. Dù cả Nam Định lẫn Hải Phòng đều không còn cơ hội cạnh tranh vào top 8, nhưng 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng chắc chắn sẽ là mục tiêu tiên quyết của cả hai đội chủ nhà. Bên cạnh đó, Thiên Trường và Lạch Tray đều là những sân vận động "dễ đến, khó đi".

Khó khăn nhất ở vòng đấu này có lẽ là CLB Thanh Hóa khi có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước ĐKVĐ Hà Nội FC. Sau khi HLV Nguyễn Thành Công từ chức, HLV Mai Xuân Hợp đã được đưa lên dẫn dắt đội bóng xứ Thanh ở 2 vòng đấu cuối. Thất bại ở vòng 12 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đẩy CLB Thanh Hóa xuống vị trí thứ 11 với 14 điểm.

Một chiến thắng trước Hà Nội FC đối với Thanh Hóa ở thời điểm hiện tại gần như là bất khả thi. Với đội hình hiện tại, đội bóng xứ Thanh khó có thể tạo nên bất ngờ. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp có lẽ sẽ đặt mục tiêu giành 1 điểm từ tay đối thủ.

Các trận đấu vòng 13 sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 17h00 ngày 1/10. Sau vòng 13, giai đoạn 2 của giải sẽ được khởi động.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ