• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vòng 2 V-League 2020: TP. HCM vượt mặt kình địch Hà Nội FC, HAGL thủng lưới 3 bàn liên tiếp trong 10 phút cuối trận

Thể thao 16/03/2020 09:53

(Tổ Quốc) - Vòng 2 V-League 2020 đã kết thúc với bất ngờ lớn khi Hà Nội FC bất ngờ "ngã ngựa" trước Than Quảng Ninh, tạo điều kiện để TP. HCM vươn lên dẫn đầu bảng.

Do diễn biến phức tạp của Covid-19, vòng 2 V-League 2020 tiếp tục diễn ra không có khán giả trên tất cả các trận trong 3 ngày 13, 14 và 15/3.

Hà Nội FC "ngã ngựa" trước Than Quảng Ninh

Vòng 2 V-League tiếp tục nhận được kỳ vọng lớn ở màn tranh đua gay gắt giữa hai ứng cử viên cho chức vô địch là CLB TP. HCM và CLB Hà Nội FC. Trên sân nhà Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh có cuộc tiếp đón đội khách CLB Thanh Hóa, một đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Vòng 2 V-League 2020: TP. HCM vượt mặt kình địch Hà Nội FC, HAGL thủng lưới 3 bàn liên tiếp trong 10 phút cuối trận - Ảnh 1.

Ảnh: VPF

Tưởng chừng đây sẽ là một trận đấu dễ dàng với đội bóng thành phố mang tên Bác. Thế nhưng, quân đoàn của HLV Chung Hae-soung đã vấp phải một CLB Thanh Hóa thi đấu đầy quyết tâm. Trong phần lớn thời gian thi đấu, CLB TP. HCM tỏ ra khá áp đảo so với đối thủ những không thể xuyên thủng mảnh lưới của đối thủ.

Phải đến những phút cuối của trận đấu, siêu dự bị, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam mới thể hiện cái duyên ghi bàn với cú dứt điểm mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho CLB TP. HCM, giữ trọn 3 điểm trên sân thống Nhất.

Trong khi đó, ở vòng 2, CLB Hà Nội FC hành quân đến "thánh địa" Cẩm Phả của CLB Than Quảng Ninh, nơi họ mới chỉ có vỏn vẹn 2 chiến thắng trong tổng số 5 lần gần nhất làm khách (tính cả V-League lần Cup Quốc gia).

Không nằm ngoài dự đoán, trước một đối thủ kị dơ và đang tràn đầy quyết tâm sau thất bại ở vòng 1, ĐKVĐ của giải đã thể hiện một bộ mặt gây thất vọng khi thi đấu dưới sức. Sau 90 phút không thể hiện được quá nhiều, CLB Hà Nội chấp nhận "gục ngã" trước chủ nhà Than Quảng Ninh với tỷ số 1-3.

Trận thua này cũng khiến Hà Nội FC hụt hơi trong cuộc đua top với đối thủ CLB TP. HCM và rơi xuống vị trí thứ 8 khi chỉ có được 3 điểm.

HAGL thất thủ trong 10 phút cuối trận

Ở trận đấu tâm điểm giữa CLB HAGL và CLB Viettel trên sân Hàng Đẫy, người hâm mộ được chứng kiến màn rượt đuổi kịch tính đến những phút cuối cùng. Dù không có được lợi thế sân nhà, nhưng với sự chủ động và tận dụng tốt cơ hội trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, HAGL đã có được 2 bàn thắng nhờ công của Walsh và Triệu Việt Hưng để tạm vươn lên dẫn trước.

Thế nhưng, sang hiệp 2, sự lơ là trong phòng ngự đã khiến đội khách phải ôm hận với 3 bàn thua liên tục chỉ trong 10 phút cuối trận. Ở những phút bù giờ cuối cùng, đội bóng phố Núi đã may mắn có được bàn thắng cân bằng tỷ số để mang về 1 điểm. Với 1 điểm có được, cả 2 đội đều có được 4 điểm để chia nhau vị trí thứ 3 và 4 trên bảng xếp hạng.

Ở những trận đấu khác, CLB Hải Phòng hòa Quảng Nam với tỷ số 1-1; SLNA thắng tối thiểu B.Bình Dương 1-0; Dược Nam Hà Nam Định thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1; SHB Đà Nẵng thua đậm Sài Gòn 4-1.

Sau lượt trận thứ 2, CLB TP. HCM đang tạm dẫn đầu với 6 điểm, 5 vị trí tiếp theo cùng có được 4 điểm là Sài Gòn, HAGL, Viettel, Hải Phòng, SLNA. ĐKVĐ Hà Nội tụt xuống vị trí thứ 8 với 3 điểm. 3 vị trí cuối cùng lần lượt là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng.

Vòng 2 V-League 2020: TP. HCM vượt mặt kình địch Hà Nội FC, HAGL thủng lưới 3 bàn liên tiếp trong 10 phút cuối trận - Ảnh 2.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ