• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vòng 3 V-League 2020: Tâm điểm trận đối đầu giữa Hà Nội FC - HAGL

Thể thao 04/06/2020 09:07

(Tổ Quốc) - Vào cuối tuần này, V-League 2020 sẽ trở lại sau quãng thời gian dài nghỉ dịch với nhiều trận đấu đáng chú ý.

Trận đấu mở màn cho sự trở lại của giải đấu bóng đá quốc nội cao nhất Việt Nam là cuộc chạm trán giữa CLB Hải Phòng và CLB TP. HCM vào 17h00 ngày 5/6. Sau 2 vòng đấu đầu tiên, CLB TP. HCM đang tạm dẫn đầu với 2 trận thắng tuyệt đối, có được 6 điểm. Sau mùa giải 2019 chỉ giành được vị trí Á quân, HLV Chung Hae-seong cùng các học trò đang đặt quyết tâm cao cho ngôi vương mùa giải này. Giàn cầu thủ chất lượng của đại diện đến từ thành phố mang tên Bác với những cái tên nổi bật như Phi Sơn, Huy Toàn, Văn Thuận, Amido Balde… sẵn sàng "càn quét" mọi đối thủ cản đường tới chức vô địch. Dẫu vậy, ở trận đấu tới đây, CLB TP. HCM sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Công Phượng do bận cưới vợ.

Vòng 3 V-League 2020: Tâm điểm trận đối đầu giữa Hà Nội FC - HAGL - Ảnh 1.

Ảnh: VPF

Tuy nhiên, việc làm khách tại "chảo lửa" Lạch Tray chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ đội bóng nào. CĐV Hải Phòng luôn được đánh giá là một trong những hội CĐV cuồng nhiệt nhất và là điểm tựa vững chắc cho đọi nhà. Sau quãng thời gian nghỉ dịch, chắc chắn khán giả đất Cảng sẽ muốn "nhuộm đỏ" sân Lạch Tray, chào đón "vị khách" đầu tiên tới thăm. Thầy trò HLV Trần Mạnh Hùng chắc chắn sẽ không để mất điểm quá dễ dàng.

Trận đấu được chú ý thứ 2 là cuộc tiếp đón CLB Viettel của chủ nhà Dược Nam Hà Nam Định trên sân Thiên Trường. Trong khoảng thời gian ngắn từ giữa mùa giải 2019 tới nay, sân Thiên Trường đã trở thành một địa điểm "dễ đến khó đi" với bất kể đối thủ nào, kể cả ĐKVĐ Hà Nội FC. Dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả thành Nam, cùng định hướng rõ ràng từ BHL đội, Dược Nam Hà Nam Định đã trở thành một đối trọng lớn với giàn cầu thủ dù không nằm trong top ngôi sao nhưng luôn thi đấu hết mình như: Mai Xuân Quyết, Lê Sỹ Minh, Rafaelson Bezerra Fernandes, Đỗ Merlo… Trong bối cảnh thiếu đi sự phục vụ của Trọng Hoàng do chấn thương, CLB Viettel rõ ràng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ này.

Trận đấu tâm điểm của vòng 3 sẽ là cuộc chạm trán giữa CLB Hà Nôi FC và CLB HAGL. Cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và CLB HAGL luôn nhận được sự thu hút lớn từ phía khán giả bởi đây là hai đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, là nòng cốt của đội tuyển quốc gia, đồng thời có lối chơi tấn công đẹp mắt.

Vòng 3 V-League 2020: Tâm điểm trận đối đầu giữa Hà Nội FC - HAGL - Ảnh 2.

Ở những mùa giải 2018, 2019, người hâm mộ đã không ít lần được chứng kiến những màn rượt đuổi tỷ số gay cấn giữa hai đội bóng. Có thể nói, cùng với CLB TP. HCM, HAGL có thể xem là đối trọng lớn, luôn gây ra không ít khó khăn cho đội bóng thủ đô trên đường hướng tới ngôi vô địch.

Ở trận đấu tới đây, HAGL sẽ có được đội hình mạnh nhất cho chuyến làm khách khi trung vệ Damir Memovic đã trở về từ trung tâm PVF và tập luyện với toàn đội vào ngày 30/5. Sự vắng mặt của ngoại binh này trong chuyến làm khách trước Nam Định đã khiến HAGL gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự, gây ảnh hưởng đến các tuyến khác. Sự trở lại của Damir Memovic sẽ giúp đội bóng phố Núi trở lại quỹ đạo vốn có khi HLV Lee Tae-hoon có thể rút tiền vệ Kelly về vị trí sở trường.

Trong khi đó, hàng phòng thủ, nơi vốn được xem là điểm yếu chí tử của CLB Hà Nội FC sau khi mất đi Duy Mạnh, Đình Trọng đã có thời gian củng cố mà trở nên vững chắc hơn.

Với thể thức thi đấu mới của mùa giải 2020, các đội chắc chắn sẽ không còn quá nhiều điều kiện để tính toán. Việc chia thành hai nhóm với hai mục tiêu khác nhau là tranh ngôi vô địch, tránh suất xuống hạng sẽ buộc các CLB phải tranh giành từng điểm một, tạo nên sự ganh đua quyết liệt.

Vòng 3 V-League 2020: Tâm điểm trận đối đầu giữa Hà Nội FC - HAGL - Ảnh 3.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ