• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vòng đấu đầu tiên giải Cup Quốc gia 2020: Các đội "chiếu trên" thua... không có gì là khó hiểu

Thể thao 27/05/2020 14:02

(Tổ Quốc) - Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế cho rằng, nhiều CLB giải ngoại hạng phải có những tính toán để tập trung cho giải đấu chính là VQĐG mà bỏ qua Cup Quốc gia.

Vòng đấu đầu tiên giải Cup Quốc gia 2020 đã kết thúc với những cơn địa chấn đáng chú ý khi nhiều đội bóng giải ngoại hạng bị loại bởi những đội được đánh giá thấp hơn có thể kể đến như Đồng Tháp đánh bại CLB Hải Phòng với tỷ số 3-1; CLB Bà Rịa - Vũng Tàu loại CLB Sài Gòn với tỷ số 2-1.

Đánh giá về những kết quả này, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế cho rằng, việc thay đổi thể thức thi đấu của giải V-League năm nay khiến nhiều đội bóng giải ngoại hạng phải đưa ra những tính toán nhằm đảm bảo thành tích.

Các đội chiếu trên thua ở Cup Quốc gia không có gì là khó hiểu - Ảnh 1.

CLB Bà Rịa - Vũng Tàu tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại CLB Sài Gòn (Ảnh: VPF)

"Đã là fan bóng đá thì ai cũng hiểu rằng các đội ở giải ngoại hạng ít đặt mục tiêu chính ở giải Cup Quốc gia bởi vì mục tiêu lớn nhất của các đội này là giành 3 thứ hạng cao nhất ở giải VĐQG và tránh nằm trong các đội bị xuống hạng" - chuyên gia Trịnh Minh Huế chia sẻ.

Ở mùa giải năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải V-League đã được thay đổi phương thức thi đấu để đảm bảo thời gian tập cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho hai mục tiêu lớn cuối năm là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Theo đó, sau khi thi đấu và hoàn thành giai đoạn lượt đi. Căn cứ vào thành tích thi đấu, các đội sẽ phân nhóm thi đấu giai đoạn 2 gồm 8 CLB nhóm trên (nhóm A) và 6 CLB nhóm dưới (nhóm B). 8 CLB nhóm A sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để cạnh tranh ngôi vô địch, giải Nhì, giải Ba chung cuộc. 6 CLB nhóm B cũng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để xác định thứ hạng từ 9 đến 14.

"Sau 3 tháng nghỉ dịch, các đội khó lường được hết sức mạnh của mình, lại càng "co mình" thủ thế dò dẫm chắc ăn, dồn tinh lực cho giải VĐQG và càng "chủ động" thật khéo bỏ qua giải Cup. Tất nhiên không loại trừ có những đội rất mạnh tự tin và tham vọng sẽ giành cả 2 giải VĐQG và Cup Quốc gia" - Cựu cầu thủ CLB Thể Công chia sẻ.

Lịch thi đấu vòng 1/8 Cup Quốc gia 2020 diễn ra như sau: Ngày 30/5: An Giang - Viettel (sân An Giang, 15 giờ 30), Nghệ An - Bà Rịa-Vũng Tàu (sân Vinh, 17 giờ), Quảng Ninh - Nam Định (sân Cẩm Phả, 18 giờ), TP.HCM - Đà Nẵng (sân Thống nhất, 19 giờ). Ngày 31/5: B.Bình Dương - Thanh Hóa (sân Bình Dương, 17 giờ), Cần Thơ - Bình Phước (sân Cần Thơ, 17 giờ), Quảng Nam - Hà Tĩnh (sân Quảng Nam, 17 giờ), Hà Nội - Đồng Tháp (sân Hàng Đẫy, 19 giờ).

Giải vô địch quốc gia LS 2020 và giải hạng Nhất quốc gia LS 2020 sẽ được tổ chức thi đấu 2 giai đoạn như sau:

– Giải Vô địch quốc gia LS 2020: Thi đấu và hoàn thành giai đoạn lượt đi. Thành tích thi đấu của giai đoạn này sẽ là căn cứ để phân nhóm CLB thi đấu giai đoạn 2 gồm 8 CLB nhóm trên (nhóm A) và 6 CLB nhóm dưới (nhóm B). 8 CLB nhóm A sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để cạnh tranh ngôi vô địch, giải Nhì, giải Ba chung cuộc. 6 CLB nhóm B cũng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để xác định thứ hạng từ 9 đến 14.

– Giải hạng Nhất quốc gia LS 2020: Thi đấu vòng tròn 1 lượt tại giai đoạn 1 theo lịch đã ban hành. Thành tích thi đấu của giai đoạn này sẽ là căn cứ để phân nhóm CLB thi đấu giai đoạn 2 gồm 6 CLB nhóm trên (nhóm A) và 6 CLB nhóm dưới (nhóm B). 6 CLB nhóm A sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để cạnh tranh ngôi vô địch, giải Nhì, giải Ba chung cuộc. 6 CLB nhóm B cũng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để xác định thứ hạng từ 7 đến 12.

Nhằm tạo động lực thi đấu, tránh việc thiếu tính cạnh tranh khi một số đội đã chắn chắn trong nhóm A hoặc nhóm B ở giai đoạn 1, điểm số đạt được của các CLB sẽ có 2 ý nghĩa: Đầu tiên là căn cứ để xếp hạng phân nhóm thi đấu giai đoạn 1 và tiếp theo là căn cứ để xếp mã số thi đấu giai đoạn 2. Cụ thể, tại giải vô địch quốc gia LS 2020, các đội xếp hạng từ 1 – 4 ở giai đoạn 1 sẽ được hưởng lợi thế được thi đấu 4 trận sân nhà trong tổng số 7 trận ở giai đoạn 2 trong khi các đội xếp hạng từ 5 – 8 sẽ thi đấu 3 trận sân nhà và 4 trận trên sân đối phương.

Tương tự như vậy, tại nhóm B, các đội xếp hạng từ 9 – 11 ở giai đoạn 1 sẽ được thi đấu 3 trận sân nhà trong tổng số 5 trận ở giai đoạn 2. Các đội xếp hạng từ 12 – 14 sẽ đá 2 trận sân nhà và 3 trận trên sân đối phương.

Phương thức này cũng được áp dụng tại giải hạng Nhất quốc gia LS 2020.


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ