• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2019 gọi tên Trần Thế Trung

Giáo dục 15/09/2019 12:15

(Tổ Quốc) - Nhà leo núi vô địch của Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19 chính là học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An - Trần Thế Trung.

Sáng 15/9, cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 diễn ra với bốn nhà leo núi lọt vào Chung kết gồm, Nguyễn Bá Vinh (THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Đoàn Nam Thắng (THPT Chuyên Nguyễn Du, Đăk Lăk), Nguyễn Hải Đăng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Thế Trung (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

olympia 19 vtv

Bốn nhà leo núi tham gia Chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2019 (ảnh: VTV)

Trong phần khởi đầu, Thế Trung đã có một phần thi tốt đẹp, dẫn đầu chặng thi với 100 điểm. Bá Vinh (thí sinh có điểm số cao nhất trong lịch sử các cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia từ trước tới nay: 460 điểm) về nhì với 80 điểm.

Ở phần thi tiếp theo, các nhà leo núi cũng đeo bám khá sát sao. Chỉ chậm hơn Bá Vinh vài giây, Hải Đăng đã vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với câu trả lời Nhà giàn DK1, là câu trả lời chính xác cho chướng ngại vật của chặng đua.

Phần thi tăng tốc có lẽ là phần thi có kết quả không tốt nhất đối với các nhà leo núi. Trải qua phần thi tăng tốc, Hải Đăng dẫn đầu đoàn leo núi vào chặng cuối cuộc thi Về đích Đường lên đỉnh Olympia 2019.

Thế nhưng điều bất ngờ với chặng cuối chính là sự bứt phá ngoạn mục của Thế Trung, khẳng định mệnh danh người chuyên "lật ngược thế cờ" trong các chặng đua (Tuần, Tháng, Quý), Thế Trung gây ấn tượng và giành vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia 2019.

Đây cũng là lần đầu tiên một thí sinh của Nghệ An mang cầu truyền hình về với tỉnh nhà. Hơn thế, Thế Trung cũng vinh dự bước lên bục nhận Vòng nguyệt quế của chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2019.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ