Vụ 4 người bị bắn chết ở TP.HCM: Kẻ thủ ác là ai?

(Tổ Quốc) - Nghi can gây ra vụ án mạng 4 người bị bắn chết ở TP.HCM là một công an viên nghĩa vụ và được cho là có đánh bạc tại thời điểm xảy ra sự việc.

Tối 29/1, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã lấy lời khai nghi phạm gây ra vụ án mạng 4 nguời chết tại một sòng bạc tại phường Tân Thạnh Đông (Củ Chi, TP.HCM).

Nghi phạm là đối tượng Lê Quốc Tuấn (33 tuổi), là cán bộ công an quận 11, bị bắt sau khi dùng hung khí bắn chết 4 đối tượng trong 1 sòng bạc.

Trước đó theo thông tin ban đầu, hiện trường là một sòng bạc vắng người tại xã Tân Thạnh Đông.

Nhiều người khác có mặt tại sòng bạc nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt. Người thân của các nạn nhân hay tin cũng đến hiện trường gào khóc thảm thiết.

Vụ 4 người bị bắn chết ở TP.HCM: Kẻ thủ ác là ông an, bắn vì thua bài? - Ảnh 1.

Nạn nhân vụ việc xảy ra.

Theo lời khai ban đầu, Tuấn ham mê cờ bạc. Ngày 29-1, người này đến sòng bài phường Tân Thạnh Đông để đánh bạc.

Thua bạc, Tuấn cay cú chửi bới thì bị cự lại nên tức giận,  dùng khẩu AK mang theo bắn khiến 4 người tử vong ngay tại chỗ.

Ngoài ra có 1 người khác bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch.


Thiên Kim

Tin mới