Vụ bé gái 6 tuổi bị cha ruột bạo hành như thời trung cổ: Xót xa hoàn cảnh của 2 em nhỏ còn lại

(Tổ Quốc) - Liên quan đến vụ việc bé gái 6 tuổi bị chính cha ruột bạo hành dã man ở Sóc Trăng, hiện tại tình hình sức khỏe của bé đã dần ổn định, còn 2 em nhỏ của bé đã được đưa về bên ngoại vì không có người chăm sóc.

Vụ việc một bé gái 6 tuổi bị cha ruột bạo hành dã man như thời trung cổ ở Sóc Trăng đã gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua. Ngay sau khi đoạn clip bạo hành bé được đăng tải, dư luận đã hết sức phẫn nộ trước hành động dã man, tàn bạo của người cha.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của bé đã ổn định. Ngay sau khi bị đánh, bé được cơ quan chức năng đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu để kiểm tra.

Thông tin trên báo Người lao động, các bác sĩ cho biết, bé N. (nạn nhân trong vụ việc) may mắn chỉ chấn thương phần mềm. Sọ não và các cơ quan nội tạng chưa phát hiện tổn thương, bé ăn uống tốt và sức khỏe dần hồi phục.

Vụ bé gái 6 tuổi bị cha ruột bạo hành như thời trung cổ: 2 em nhỏ còn lại phải gửi về quê ngoại vì không người chăm sóc - Ảnh 1.

Bé N. đang được chăm sóc tại BV Đa khoa Bạc Liêu.

Ngay sau khi biết được thông tin về bé, lãnh đạo địa phương và nhiều nhà hảo tâm đã đến bệnh viện để thăm và tặng quà cho bé.

Nhưng đáng thương không kém chính là hoàn cảnh của 2 người em còn lại của bé N.. Mẹ bỏ đi lấy chồng khác, 3 chị em ở với cha nhưng luôn phải chịu đựng cảnh hành hạ dã man.

Sau khi N. nhập viện, 2 em còn lại của N. không người chăm sóc nên chính quyền địa phương đã liên hệ với bên ngoại bé N. để chăm sóc 2 bé.

Thông tin trên Dân trí cho biết, hai cháu là em của N. hiện đã được cậu ruột đưa về nhà với bà ngoại của các cháu ở phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu) chăm sóc. Nhưng hoàn cảnh của những người thân này cũng rất khó khăn:

"Hiện tại, 2 cháu đang được người cô của mẹ và cậu chăm sóc, nhưng hoàn cảnh của những người này cũng rất khó khăn. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để các cháu có cuộc sống tốt hơn, nhất là khi các cháu vừa không có cha vừa không có mẹ ở kế bên", Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Vĩnh Châu cho biết.

Vụ bé gái 6 tuổi bị cha ruột bạo hành như thời trung cổ: 2 em nhỏ còn lại phải gửi về quê ngoại vì không người chăm sóc - Ảnh 2.

Bé N. bị cha ruột bạo hành. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin trên báo Công an TP.HCM , trước đây, Danh Đa (cha của bé N.) cùng với vợ là Thạch Thị N. chung sống với nhau, sinh ra 3 người con. 

Nhưng sau khi cưới, chị N. luôn phải chịu đựng cảnh "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" của chồng sau mỗi lần uống rượu nên chị N. đã bỏ nhà đi lấy chồng khác, để lại 3 đứa con cho Đa nuôi dưỡng.

Hiện tại, bé N. chính là đối tượng tiếp theo bị Danh Đa hành hạ. Bởi trước đó, người đàn ông này còn bạo hành chính đấng sinh thành của mình, người cha già đã phải bỏ nhà đi xứ khác vì không chịu nổi sự hành hạ của con trai. 

Đối với Danh Đa, theo thông tin trên Người lao động, Công an thị xã Vĩnh Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với người này về hành vi hành hạ người khác. Theo quyết định khởi tố, Danh Đa có hành vi thường xuyên đánh đập bé N. nên bị xử lý theo Khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Hiện bé N. đang dần hồi phục. Nhìn ánh mắt vô tư, hồn nhiên của bé khiến người khác phải xót xa và lo lắng về tương lai của 3 đứa trẻ thơ dại.

HẠ VŨ

Tin mới