Vụ bé trai 4 tuổi tử vong dưới hố ga không đậy nắp: Hoàn cảnh thương tâm của đứa trẻ xấu số

(Tổ Quốc) - Không gửi được ai trông giúp con để đi làm, chị N. đưa con ra đồng vừa trông chừng vừa nhổ lạc. Nào ngờ, con trai tử vong dưới hố ga cách ruộng lạc khoảng 10m mà chị không hề hay biết.

Đã 4 ngày trôi qua nhưng người dân thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng, bức xúc trước cái chết thương tâm của bé Nguyễn Văn H. (4 tuổi, ngụ thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà). Càng xót xa hơn khi nhắc đến hoàn cảnh đáng thương của đứa trẻ xấu số.

Ông Văn Thành Đô - Chủ tịch thị trấn Lộc Hà cho biết, vợ chồng chị Nguyễn Thị N. (mẹ bé H.) có hai người con. Trước bé H. có một chị gái nhưng người chị này không được thông minh, nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác.

Bố của bé H. bỏ đi từ nhiều năm nay, không thấy liên lạc về nhà. 3 mẹ con chị N. sống thui thủi bên nhau.

Kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp, nhiều năm nay, gia đình chị N. thuộc hộ khó khăn trong thị trấn.

Vụ bé trai 4 tuổi tử vong dưới hố ga không đậy nắp: Hoàn cảnh thương tâm của đứa trẻ xấu số - Ảnh 1.

Người thân đau đớn khi phát hiện thi thể cháu bé.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào chiều 28/5. Không nhờ được ai trông giữ con nên chị N. đưa con trai 4 tuổi của mình ra cánh đồng lạc cách nhà 400m để vừa nhổ lạc, vừa trông chừng con.

Trong lúc chị N. nhổ lạc thì bé H. chơi một mình trên tuyến đường ven biển rồi không may rơi xuống hố ga không đậy nắp mà không ai biết.

Không thấy con đâu, chị N. và người dân tìm kiếm khắp nơi rồi đau đớn khi phát hiện bé H. đã tử vong dưới hố ga từ lúc nào.

Vụ việc xảy ra, dư luận bức xúc, cho rằng nếu đơn vị thi công làm đúng quy định của pháp luật như có rào chắn, có nắp đậy hố ga, các thiết bị cảnh báo nguy hiểm thì đã không xảy ra cái chết thương tâm cho cháu bé.

Vụ bé trai 4 tuổi tử vong dưới hố ga không đậy nắp: Hoàn cảnh thương tâm của đứa trẻ xấu số - Ảnh 2.

Hố ga nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn chết người này được thi công bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Công. Hạng mục này thuộc dự án nâng cấp tuyến đường ven biển, đi qua 11 xã của 2 huyện, có tổng chiều dài 32,68km với tổng mức đầu tư gần 546 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Tùng- Trưởng ban quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công trình trên đang thi công, chưa bàn giao. Hố ga nơi xảy ra vụ việc là cống kỹ thuật, có đường điện, cáp quang đi qua phía dưới.

Sau khi vụ việc xảy ra, chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công đến gia đình nạn nhân thăm hỏi, động viên.

NHÃ HOÀNG

Tin mới