Vụ chồng giết hại rồi đốt xác vợ ngay tại nhà ở Thái Bình: Hai người vừa cưới nhau được 4 tháng

(Tổ Quốc) - Theo điều tra ban đầu, Cường dùng dao cứa cổ chị P. Sau khi sát hại vợ, đối tượng trùm chăn lên thi thể và tẩm xăng châm lửa đốt. Còn Cường dùng dao cứa vào cổ tay để tự tử nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Liên quan đến vụ việc sát hại vợ rồi đốt xác ngay tại nhà, ngày 14/11, một lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này đang cũng cố hồ sơ xử lý Bùi Văn Cường về hành vi giết người.

Vụ chồng giết hại rồi đốt xác vợ ngay tại nhà ở Thái Bình: Hai người vừa cưới nhau được 4 tháng - Ảnh 1.

Hình ảnh hai vợ chồng Cường trước khi xảy ra án mạng.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình, vụ án mạng đau lòng này xảy ra vào khoảng 17h chiều qua (13/11) ở xóm 5 Tây Hồ, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Đối tượng Bùi Văn Cường (23 tuổi, ở xóm 5 Tây Hồ, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, Thái Bình) đi làm ăn xa về thăm vợ là chị Đặng Hoài P. (18 tuổi) thì xảy ra xô xát. Đội vợ chồng trẻ này mới cưới nhau được khoảng 4 tháng thì xảy ra vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, Cường dùng dao cứa cổ chị P. Sau khi sát hại vợ, đối tượng trùm chăn lên thi thể và tẩm xăng châm lửa đốt.

Còn Cường dùng dao cứa vào cổ tay để tự tử nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngọc Thắng

Tin mới