Vụ Chủ tịch xã mang phở cho hàng xóm vắng chồng giữa đêm khuya: Cơ quan chức năng không phát hiện hộp phở như lời khai

(Tổ Quốc) - Theo đó, khi cơ quan chức năng đến theo thông báo của gia đình C. nhưng không phát hiện thấy hộp phở như trong lời khai của người phụ nữ này.

Xung quanh xôn xao vụ Chủ tịch mang phở cho phụ nữ vắng chồng giữa đêm, ngày 21/2, theo thông tin trên báo chí, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Giá Rai (Bạc Liêu) đã ban hành quyết định kỷ luật ông Lương Minh Đương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông (Giá Rai) với hình thức khiển trách và kiến nghị xử lý về mặt chính quyền theo quy định.

Theo thông tin trên báo Thanh niên cho hay, sau khi nhận đơn tố cáo ông Đương, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai xác minh, kết quả cho thấy ông Đương và bà C.T.M.C. (đã có chồng, ngụ xã Phong Thạnh Đông) quen biết nhau. Khoảng 21h ngày 19/12/2019, khi chồng bà C. vắng nhà, ông Đương đến nhà bà C., đi vào bằng cửa sau, hai người nói chuyện khi chỉ bật đèn ngủ.

Tới 22h hôm đó, người nhà của chồng bà C. bắt gặp ông Đương và bà C. cùng ở trong nhà. Ông Đương sau đó bỏ chạy ra ngoài.

Ủy ban Kiểm tra thị xã Giá Rai cho hay, có việc Chủ tịch xã Phong Thạnh Đông ban đêm vào nhà bà C. khi chồng bà C. vắng nhà, nhưng chưa có cơ sở xác định giữa ông Đương và bà C. có quan hệ bất chính ngoài hôn nhân.

Hành vi lén lút vào nhà bà C. của ông Đương đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình bà C., gây dư luận xấu trong xã hội, địa phương, đơn vị ông Đương công tác; Đồng thời ông Lương Minh Đương thiếu gương mẫu, rèn luyện, vi phạm đạo đức lối sống của người cán bộ lãnh đạo cơ sở, vi phạm Điều 1, Qui định số 47- QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban chấp hành TƯ về những điều Đảng viên không được làm và Điều 2, Điều 12 Điều lệ Đảng.

Vụ Chủ tịch xã mang phở cho hàng xóm vắng chồng giữa đêm khuya: Cơ quan chức năng không phát hiện hộp phở như lời khai - Ảnh 1.

Một phần nội dung thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai. Ảnh: Lao động

Theo đó, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Giá Rai kỷ luật ông Đương bằng hình thức khiển trách và kiến nghị xử lý về mặt chính quyền theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, báo Thanh niên dẫn nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Giá Rai đã có kết luận xác minh thông tin tố giác. Theo đó, ông L.V.V (29 tuổi) kết hôn với bà C.T.M.C (28 tuổi) vào năm 2014 và đã có một con chung. Ông L.V.V làm tài xế xe tải, thường xuyên đi lái xe đường dài. Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19.12.2019, khi ông L.V.V đang vắng nhà thì cha đẻ và anh chị của ông L.V.V đã phát hiện ông Lương Minh Đương vào nhà gặp bà C.T.M.C để nói chuyện "sau đó khóa trái cửa trước, cửa sau và tắt đèn".

Người thân của ông L.V.V đã yêu cầu Công an xã Phong Thạnh Đông tới để lập biên bản vụ việc.

Bên cạnh đó, chia sẻ trên báo Đất Việt, Trung tá Phạm Minh Hải - Phó trưởng Công an xã Phong Thạnh Đông báo cáo, bà C. trình bày sự việc như sau: Khoảng 19h ngày 19/12/2019, ông Lương Minh Đương gọi điện hỏi ăn gì chưa và đề nghị mua phở đưa tới cho thì bà C. đã đồng ý.

Đến khoảng 21h cùng ngày, bà C. mở cửa sau cho ông Lương Minh Đương đem hộp phở vào. Khoảng 22h30, bà C. đang nằm võng còn ông Lương Minh Đương ngồi ghế đối diện thì xảy ra vụ bắt ghen từ người thân bên gia đình nhà chồng bà C.

Cũng theo Công an xã Phong Thạnh Đông, trong khi ông Lương Minh Đương đang nói chuyện với mọi người, bà C. đã mở cửa trước để ông này "thoát" ra ngoài.

"Dù bà C. khai là được ông Đương mua phở giúp nhưng khi cơ quan chức năng có mặt lại không thấy hộp phở như trong lời khai" - lãnh đạo xã Phong Thạnh Đông cho biết.

Theo một diễn biến khác, theo thông tin trên báo Lao động, ngày 20/12/2019 gia đình ông Đương đã sang gặp gia đình ông V năn nỉ xin lỗi. Chiều 20/12, UBND xã Phong Thạnh Đông lập biên bản sự việc có sự chứng kiến của Bí thư Đảng ủy xã Phạm Phước Tạo.

Trong biên bản, ông Đương thừa nhận vào đêm 19/12 ông vào nhà ông V. nói chuyện với bà C. là sai trái nên xin thành thật nhận lỗi.

Nam An (tổng hợp)

Tin mới