• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cáo trạng 235 trang, 7 tủ tài liệu và chưa dừng lại con số 2.000 tỷ đồng thu hồi

Pháp luật 12/11/2018 21:23

(Tổ Quốc) - Số tiền thu từ tổ chức đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.853 tỉ đồng. Cho đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã thu giữ số tiền mặt lên tới… 2.000 tỉ đồng và việc thu hồi này đang được tiếp tục.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cáo trạng 235 trang, 7 tủ tài liệu và chưa dừng lại con số 2.000 tỷ đồng thu hồi - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh Dân trí

Chiều 12/11, phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và 90 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục.

Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản cáo trạng dài 235 trang, truy tố các bị cáo trong vụ án.

Một lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, cả 3 ngành tố tụng: Công an, KSND và TAND đã rất nỗ lực để việc điều tra, truy tố xét xử được tiến hành đúng tiến độ.

Tính từ khi khởi tố vụ án vào tháng 7/2017 đến khi kết thúc điều tra vào tháng 7/2018, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Phú Thọ đã hoàn thiện hồ sơ với hàng triệu bút lục. Chỉ tính riêng hồ sơ vụ án, các cơ quan tố tụng đã sử dụng 7 chiếc tủ loại lớn để chứa.

Số tiền thu từ tổ chức đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.853 tỉ đồng. Cho đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã thu giữ số tiền mặt lên tới… 2.000 tỉ đồng và việc thu hồi này đang được tiếp tục.

Liên quan đến đề nghị không đưa bản án lên mạng của cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và việc Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ chấp thuận với đề nghị này. Chiều 12/11, Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Toà án Quân sự Trung ương cho rằng bị cáo Phan Văn Vĩnh có quyền yêu cầu, đề nghị không công khai bản án, tuy nhiên có được chấp nhận hay không là do chủ toạ phiên toà quyết định.

"Thông thường, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật thì sẽ xem xét công khai lên mạng theo quy định. Trường hợp bị cáo yêu cầu không công khai thì cần làm rõ lý do vì sao không công khai bản án. Nếu đề nghị đó không phù hợp, không có lý do chính đáng theo hướng dẫn của TAND Tối cao thì không được chấp nhận. Tôi cho rằng cần phải chờ xem nội dung bản án như thế nào, bởi từ đó chủ toạ mới quyết định có công khai hay không công khai bản án theo quy định"- ông Trần Văn Độ nói.

Hà Bắc (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ