• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vũ điệu Tây Nguyễn giữa lòng Hà Nội

Văn hoá 22/11/2018 07:00

(Tổ Quốc) - Đến với "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2018, người dân Thủ đô và du khách đã được hòa mình vào vũ điệu Tây Nguyên độc đáo.

Múa cồng chiêng dân tộc Ba Na tỉnh Gia Lai

Trong 02 ngày 20 và 21/11, tại không gian làng dân tộc Ba Na, Làng dân tộc II thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đã diễn ra Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.

Tại Ngày hội nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc nơi đại ngàn hùng vĩ trên vùng đất đỏ bazan đã được giới thiệu tới du khách khi đến tham quan "Làng".

Giai điệu dân ca dân vũ Tây Nguyên.

Tây Nguyên không chỉ giàu về tài nguyên mà hơn thế là vùng đất giàu về bản sắc văn hóa. Nếu có dịp đến Tây Nguyên, du khách sẽ tới với một không gian văn hóa với những ngôi nhà dài, mái nhà rông cao vút như những cánh buồm no gió giữa buôn làng và hơn thế gặp gỡ với những chủ nhân của nền văn hóa đặc sắc và độc đáo ấy.

Khi đến với "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong dịp này, du khách không chỉ được thưởng thức các tiết mục dân ca dân vũ, mà còn được tìm hiểu các nghề thủ công, các cách chế tác nhạc cụ truyền thống của đồng bào đang sinh hoạt tại đây, được nghe các nghệ nhân trình tấu nhạc cụ Tây Nguyên, được hòa mình vào không khí vui tươi, giao lưu thắm tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Hòa cùng vũ điệu Tây Nguyên.

Đây là một trong những hoạt động chính của Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2018 diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 23/11/2018 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.


Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ