• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vũ Đình Duy: Chưa đầy 2 năm, ngồi lên 3 ghế

Kinh tế 01/06/2018 09:54

(Tổ Quốc) - Vũ Đình Duy - Cựu Tổng giám đốc nhà máy xơ sợi Đình Vũ bị truy nã về tội “cố ý làm trái..” và “nhận hối lộ”. Đã có thời Vũ Đình Duy chưa đầy 2 năm, ngồi lên 3 ghế.

Vũ Đình Duy sinh năm 1975, giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) từ ngày 15/7/2009 - 2/2014. Dưới thời Vũ Đình Duy, nhà máy liên tục lâm cảnh thua lỗ. Đến ngày 31/3/2015, con số lỗ đã lên tới 1.732 tỷ đồng,

(Nguồn: Internet)

Tháng 12/2014 Vũ Đình Duy được chủ tịch UBND TP. Hải Phòng bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng. Nhưng chỉ 6 tháng sau, Vũ Đình Duy lại được Bộ trưởng Bộ Công Thương khi đó là ông Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp vào tháng 6/2015.

Chẳng lâu sau, tháng 4/2016,  Vũ Đình Duy lại được ông Vũ Huy Hoàng trao quyết định cho giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) kể từ ngày 8/4/2016.

Đáng chú ý, quyết định bổ nhiệm này được ký chỉ 1 ngày trước khi ông Vũ Huy Hoàng rời ghế Bộ trưởng Công Thương. Chức vụ này Vũ Đình Duy đảm nhiệm từ đó cho đến khi biến mất “đi nước ngoài chữa bệnh”.

Chiều 31/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát đi thông báo về việc truy nã bị can Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định truy nã căn cứ quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can ngày 29/5 của Cơ quan An ninh điều tra đối với Vũ Đình Duy về tội Nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, hồi tháng  6/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra (C46) đã ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc với Duy về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tuy nhiên, từ trước khi vụ án được phanh phui, người này đã có đơn xin Bộ Công Thương cho nghỉ để đi chữa bệnh. Bộ không chấp nhận đơn và triệu tập ông Duy có mặt tại cơ quan, nhưng ông này không đi làm từ tháng 10/2016. Sau đó, cơ quan công an xác định Vũ Đình Duy đã bỏ trốn từ ngày 22/10/2016.

Trong kết luận thanh tra PVTex, Thanh tra Chính phủ nhận định, quá trình thanh tra dự án đã phát hiện có dấu hiệu cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm trong việc phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

Ngay từ khâu đầu tư xây dựng, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện, trong quá trình ký kết hợp đồng mua thiết bị, chủ đầu tư và nhà thầu đã không tuân thủ đúng quy định, thay đổi nguồn gốc, xuất xứ một số thiết bị. Cụ thể, chuyển đổi dây chuyền thiết bị kéo sợi dún từ Đức sang của Trung Quốc giá trị 11,3 triệu USD, tương đương hơn 200 tỷ,...

Hơn nữa, PVTex đã không tổ chức thẩm định, tính toán kỹ, tăng tổng mức đầu tư không đúng với chi phí, tính sai chi phí... trị giá khoảng 38,7 triệu USD, dẫn đến dự án bị đội vốn lên thành 363 triệu USD…/.

Hà Giang (Tổng hợp)

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ