Vụ đường dây bán dâm 30.000 USD: Người thế nào mới có thể mua dâm với giá trên trời này?

(Tổ Quốc) - TS Dũng cho rằng, những người liên quan đến vụ mua bán dâm nghìn USD thường là giới đại gia, giàu lên bất thường hoặc là người có địa vị trong xã hội khiến người khác phải quỵ lụy mà "biếu, tặng".

Ngày 13/7, TS Nguyễn Đình Dũng - Viện Nghiên cứu Xã hội chia sẻ trên báo Đất Việt về một số vấn đề liên quan đến đường dây bán dâm có giá từ 18.000 - 30.000 USD, trong đó có cả người mẫu và diễn viên ở TP. HCM mà Bộ Công an vừa phát hiện.

Số tiền mua bán dâm trong vụ án được công an tiết lộ lên đến 30.000 USD đã khiến ông Dũng bất ngờ và đưa ra nhận định: "Chỉ có những người kiếm được tiền một cách nhanh chóng, giàu lên bất ngờ trong một thời gian ngắn mới cảm thấy choáng ngợp, tiêu tiền không suy tính cốt là thỏa mãn nhu cầu của bản thân và thể hiện sức mạnh của đồng tiền".

Vị tiến sỹ giải thích thêm vì một người bình thường hay những người phấn đấu vất vả mới có vị trí trong xã hội thì không ai bỏ ra đến 30.000 USD (tức gần 700 triệu đồng) chỉ để được ân ái với một cô gái, dù là hoa hậu nổi tiếng. Những người liên quan thường là giới đại gia, giàu lên bất thường hoặc là người có địa vị trong xã hội khiến người khác phải quỵ lụy mà "biếu, tặng".

Vụ đường dây bán dâm 30.000 USD: Người thế nào mới có thể mua dâm với giá trên trời này? - Ảnh 1.

Một trong 3 cô gái được công an lấy lời khai.

Một khía cạnh được ông Dũng đặc biệt lưu ý là liệu có tình trạng "hối lộ tình dục", người làm việc trong cơ quan được ai đó nhờ vả, đút lót thông qua những lần biếu tặng tình dục.

"Cần phải đặt ra câu hỏi trong những cuộc mua - bán dâm với giá trên trời này có người nào làm việc trong cơ quan nhà nước không? Nếu có thì những người đó là ai? Vì sao lại có nhiều tiền đến vậy?" - ông Dũng chia sẻ quan điểm trên báo Đất Việt.

Khác với người môi giới bị xử lý hình sự, những đại gia mua dâm hay các "chân dài" có hành vi bán dâm chỉ bị xử phạt hành chính.

Cụ thể, với hành vi bán dâm, sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng còn đối với hành vi mua dâm phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

Vụ đường dây bán dâm 30.000 USD: Người thế nào mới có thể mua dâm với giá trên trời này? - Ảnh 2.

Lục Triều Vỹ lúc bị bắt.

Theo luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM), việc quy định mức phạt như hiện nay là thấp, không có tính răn đe, không có tính áp dụng. Vị luật su này cho rằng "mức phạt cần được nâng cao hơn nhiều và cần xử lý hình sự nghiêm về hành vi môi giới mại dâm".

Trước đó, chiều 12/7, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) - Bộ Công an phối hợp với Công an P.Bến Nghé (Q.1) ập vào khách sạn 5 sao ở Q.1, TP Hồ Chí Minh bắt quả tang 3 người mẫu đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cùng ngày, một tổ trinh sát khác cũng ập vào chung cư cao cấp ở Q.7, bắt giữ Lục Triều Vỹ (SN 1993, quê Đà Nẵng ) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm . Thời điểm bị bắt giữ, Vỹ đang điều một số diễn viên, người mẫu khác "phục vụ" cho các đại gia hạng sang.

Đường dây này quy tụ nhiều cô gái trẻ đẹp. Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, 1 trong 3 cô gái bị bắt quả tang bán dâm mới bị bắt quả tang được giới thiệu là Hoa hậu người Việt tại Australia năm 2015.

(Tổng hợp)

Minh Huyền

Tin mới