Vụ HLV Việt bóp cổ cầu thủ: "Cú đá ấy là hành vi phi thể thao, sẽ bị xử lý nội bộ"

(Tổ Quốc) - Bức xúc khi học trò bị bóp cổ nhưng HLV An Giang, Trịnh Văn Hậu cũng thừa nhận rằng tình huống Văn Huy sút bóng về BHL đội bạn là phi thể thao, sẽ bị xử lý nội bộ.

Chiều qua ngày 7/7, giải hạng Nhất quốc gia 2020 đã diễn ra những lượt trận cuối cùng của vòng 6. Trong trận đấu giữa Phố Hiến gặp An Giang trên sân PVF, đã xảy ra tình huống va chạm ngoài mong muốn giữa HLV Hứa Hiền Vinh của Phố Hiến với hậu vệ Võ Văn Huy của đội khách.

Cụ thể, phút 90 1 khi Văn Huy chuẩn bị ném biên thì anh lại bất ngờ sút quả bóng ngay dưới chân vào bên trong cabin của ban huấn luyện Phố Hiến. Cú sút của Văn Huy đã đưa bóng đi trúng trợ lý Lê Phước Tứ của đội chủ nhà.

Bức xúc với hành vi phi thể thao của Văn Huy, HLV Hứa Hiền Vinh đã có hành động đè cổ hậu vệ đội khách. Vụ việc dừng lại khi được cầu thủ và ban huấn luyện đôi bên can ngăn, riêng Văn Huy nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân.

Vụ HLV Việt bóp cổ cầu thủ: Cú đá ấy là hành vi phi thể thao, sẽ bị xử lý nội bộ - Ảnh 1.

HLV Trịnh Văn Hậu của An Giang cho biết đội sẽ xử lý nội bộ hành vi phi thể thao của Văn Huy.

Nhận xét về hành động của học trò, HLV An Giang, Trịnh Văn Hậu cho biết: "Hành vi của Văn Huy là phi thể thao, không đẹp, sai hoàn toàn. Sau khi đội An Giang về đến nơi, tôi và ban huấn luyện sẽ nghe tường trình của Văn Huy, sau đó sẽ có hình thức kỷ luật nội bộ.

Thẻ vàng thứ 2 mà Văn Huy nhận được là đúng, nhưng sao chỉ có mỗi mình cầu thủ của An Giang bị phạt? Trọng tài đã hỗ trợ cho nhau làm tốt công việc của mình chưa? Ai còn nhớ tình huống năm 2018, trận đấu play-off giữa Phố Hiến gặp An Giang trên sân Phú Yên, tình huống tương tự như thế thì gọi là bắn hay sút bóng?"

Hỏi thêm HLV Trịnh Văn Hậu về tình huống mà ông nhắc đến trong đoạn phát biểu của mình, vị thuyền trưởng của An Giang từ chối không nói gì thêm. Nhưng HLV Hứa Hiền Vinh của Phố Hiến thì có nói về vụ việc này:

"Tình huống năm 2018 hoàn toàn không giống như trận đấu hôm qua. Khi đó, Thái Bá Sang phá bóng trúng vào cabin huấn luyện của An Giang khi bóng vẫn còn đang trong cuộc. Riêng tình huống của Văn Huy hôm qua, bóng đã ra ngoài đường biên".

Vụ HLV Việt bóp cổ cầu thủ: Cú đá ấy là hành vi phi thể thao, sẽ bị xử lý nội bộ - Ảnh 2.

HLV Hứa Hiền Vinh cho biết mình đã quá nóng trong tình huống đó.

Chia sẻ thêm về hành động thiếu kiềm chế của mình, HLV Hứa Hiền Vinh cho hay: "Thực sự lúc đó tôi nóng quá, Văn Huy sút bóng vào cabin trúng trợ lý Phước Tứ nên tôi không kiểm soát được. Đó là tình huống lỗi của tôi.

Sau trận tôi và Huy có nói chuyện với nhau. Cậu ta là học trò cũ của tôi ở PVF nên hai thầy trò cũng đã xin lỗi lẫn nhau rồi. Thực sự, Huy cho biết rằng vì nôn nóng mau đưa bóng vào cuộc để tìm bàn gỡ cho An Giang nên sút vội vậy thôi, hoàn toàn không có ý gì láo ở đây cả".

Được biết, Văn Huy là học trò cũ của HLV Hứa Hiền Vinh ở PVF và Phố Hiến. Hậu vệ sinh năm 2000 này chuyển về chơi cho An Giang kể từ giai đoạn 2 mùa giải hạng Nhất 2019. Hiện tại, HLV Hứa Hiền Vinh đang soạn một lá thư xin lỗi gởi đến An Giang nhằm xoa dịu tình huống không đáng có ở trận đấu hôm qua.

Hải Bình

Tin mới